Tàu chiến Hải quân Pháp thăm Đà Nẵng

(PLO) - Ngày 15/11, tàu Vendémiaire của Hải quân Pháp do thuyền trưởng Hervé SIRET chỉ huy, cùng 92 sỹ quan, thủy thủ đoàn đã cập cảng Tiên Sa, bắt đầu chuyến thăm hữu nghị TP. Đà Nẵng.
Tàu chiến Hải quân Pháp thăm Đà Nẵng

Theo giới thiệu, tàu Vendémiaire nhiều trang thiết bị vũ khí hiện đại, trong đó hệ thống rađa được đánh giá tốt nhất Châu Âu. Tàu được đưa vào phục vụ Hải quân Pháp từ năm 1993, hoạt đông tại khu vực Thái Bình Dương và có căn cứ tại Noumeá, Nouvelle Calédonie. Tên tàu mang ý nghĩa mùa thu hoạch nho (từ 22/9 đến 21/10), lịch cách mạng áp dụng từ ngày 22/9/1792.

Trong thời gian lưu tại Đà Nẵng, chỉ huy và sỹ quan tàu sẽ đi đặt vòng hoa tại Nghĩa trang Pháp – Tây Ban Nha tại Đà Nẵng; Giao hữu bóng chuyền với Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân; Tham quan các danh thắng tại Đà Nẵng. Đặc biệt, tàu và lực lượng hải quân vùng 3 Đà Nẵng sẽ có các hoạt động huấn luyện chung trên biển vào ngày 19/11, cùng thời điểm tàu rời cảng Tiên Sa.

Được biết, đây là lần thứ ba tàu chiến Hải quân Pháp thăm TP.Đà Nẵng. Chuyến thăm nằm trong kế hoạch hợp tác quốc phòng song phương giữa Việt Nam- Pháp năm 2014, góp phần thúc đẩy và tăng cường quan hệ hữu nghị, hiểu biết và tin cậy lẫn nhau giữa hai quốc gia.

Đọc thêm