Tàu Hải quân hiện đại nhất Đông Nam Á tìm tàu chìm ở Vũng Tàu thế nào?

(PLO) - Với phương pháp dò tìm tàu đắm Hải Thành 26-BLC bằng sóng siêu âm, quét dò dưới đáy biển, chỉ hơn một giờ tìm kiếm, tàu Hải quân HQ 888 Trần Đại Nghĩa của Quân chủng Hải quân - con tàu hiện đại nhất Đông Nam Á đã xác định chính xác vị trí tàu chìm...
Các nhân viên Tàu HQ 888 tiến hành tìm kiếm xác tàu đắm Hải Thành 26  12.1. Thả máy thăm dò xuống biển.
Các nhân viên Tàu HQ 888 tiến hành tìm kiếm xác tàu đắm Hải Thành 26  12.1. Thả máy thăm dò xuống biển.

Nhanh chóng tìm thấy tàu đắm 

Gần 5h ngày 28/3/2017, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam nhận được tin báo cứu nạn từ phao Epirb của tàu Hải Thành 26-BLC, thuộc Công ty TNHH Thương mại vận tải biển Phương Thịnh. Tàu Hải Thành 26-BLC chở 3.000 tấn clinker từ Hải Phòng đi Cần Thơ, trên tàu có 11 thuyền viên, bị tàu lạ đâm chìm  tại vùng biển cách mũi Vũng Tàu khoảng 40 hải lý về phía Đông.

Sau đó, tàu Petrolimex 14 đã tìm được 2 thuyền viên lênh đênh trên phao cứu sinh trên biển gồm: Thuyền trưởng Nguyễn Viết Thắng (47 tuổi, quê Thái Bình) và sỹ quan vận hành boong Hoàng Tiến Khôi (34 tuổi, quê Hải Dương). 21h ngày 28/3, 2 thuyền viên trên đã được tàu cứu hộ SAR 272 đưa vào Vũng Tàu.

Trong số 9 thuyền viên còn lại, có 3 thuyền viên ở trên boong bị hất văng xuống nước, 6 người kia đang ngủ tại các khoang khác của tàu có thể không thoát ra được vì tàu chìm rất nhanh, chìm nghỉm trong vòng 5 phút và những người ở trên boong cũng bị nước biển hút vào trong con tàu, 2 người may mắn thoát chết.

Ngay sau khi tàu Hải Thành 26-BLC bị đâm chìm tại mũi Ô Cấp, chiều 28/3/2017, Thượng tướng Phạm Ngọc Minh - Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn đã yêu cầu Bộ Tư lệnh Cảnh sát Biển điều tàu CSB 2009 đến vùng biển hiện trường để tham gia tìm kiếm cứu nạn.

16h cùng ngày, Bộ Quốc phòng tiếp tục chỉ đạo Quân chủng Hải quân điều tàu HQ 888 Trần Đại Nghĩa thuộc Đoàn Đo đạc Biên vẽ hải đồ và Nghiên cứu biển từ Cam Ranh (Khánh Hòa) cơ động vào vùng biển hiện trường vụ chìm tàu Hải Thành 26 dùng sóng siêu âm, quét dò tìm dưới đáy biển xác định chính xác vị trí tàu chìm. 

Vượt qua hành trình trên 170 hải lý, trong điều kiện sóng gió cấp 5-6, 12h ngày 29/3/2017, cán bộ, thuỷ thủ tàu 888 Hải quân đã đến khu vực tàu Hải Thành 26 bị nạn và nhanh chóng triển khai các biện pháp tìm kiếm. Sau gần 1 giờ làm công tác chuẩn bị, lúc 12h50, con tàu chuyên dụng dò tìm vật thể dưới đáy biển bắt đầu nhiệm vụ dò tìm tàu chìm.

14h30, tàu nghiên cứu biển HQ 888 đã xác định được vị trí chính xác tàu Hải Thành 26 đang tìm, tại toạ độ 10 độ 20 phút vĩ độ Bắc và 107 độ 49 phút kinh độ Đông, đang chìm ở vùng biển có độ sâu khoảng 28m. Tàu đã tiến hành thả phao đánh dấu vị trí tàu Hải Thành gặp nạn và bàn giao vị trí cho các tàu cứu hộ. Vùng biển hiện trường có 9 tàu túc trực sẵn sàng làm nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn dù gió cấp 5 - 6, chân sóng trên dưới 3m. Các tàu làm nhiệm vụ mở rộng khu vực tìm kiếm hơn 320 hải lý vuông.

Hiện các Đài thông tin duyên hải, Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu, Bình Thuận; Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn, Bộ Chỉ huy Biên phòng các tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Thuận… tiếp tục thông báo, huy động các phương tiện hoạt động quanh khu vực tàu bị nạn tham gia tìm kiếm 8 thuyền viên còn mất tích theo tình hình thực tế ngày 30/3. Song song với việc tổ chức tìm kiếm 8 thuyền viên còn mất tích trên biển, lực lượng tìm kiếm sẽ tiến hành lặn khảo sát, tìm kiếm bên trong xác tàu Hải Thành 26  đã chìm và sớm triển khai phương án ngăn ngừa nguy cơ ô nhiễm môi trường do dầu gây ra.

Đọc thêm