Tàu khu trục chống ngầm Hải quân Nga thăm Đà Nẵng

(PLO) - Chiều 6/1, Đội tàu khu trục chống ngầm của Hải quân Nga cập cảng Tiên Sa (Đà Nẵng), bắt đầu chuyến thăm hữu nghị chính thức thành phố này trong 4 ngày.
Đội tàu chống ngầm Hải quân Nga thăm Việt Nam
Đội tàu chống ngầm Hải quân Nga thăm Việt Nam
Đội tàu khu trục chống ngầm của Hải quân Nga gồm có tàu Khu trục Bystry (thuộc lớp Sovremennyy, chuyên chống hạm và phòng không), tàu chở dầu Boris Butoma và tàu kéo cứu hộ Altau. Thành viên thủy thủ đoàn gồm 315 người dưới sự chỉ huy của Chuẩn Đô đốc Yuldashev Aleksandr Yurevich.
Trong chuyến thăm Đà Nẵng lần này, các sĩ quan thủy thủ Đội tàu khu trục chống ngầm của Hải quân Nga sẽ có các hoạt động chào xã giao lãnh đạo UBND TP. Đà Nẵng, giao lưu văn hóa thể thao với Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân…
Trong lễ đón Đội tàu, phía Việt Nam có đại diện của Cục đối ngoại (Bộ quốc phòng), Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân, Bộ Tư lệnh Quân khu 5…
Về phía Nga có sự hiện diện của ông Konstantin Vasilievich Vnukov, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Liên bang Nga tại Việt Nam; ông Brovarets Andrei Petrovich - Tổng Lãnh sự Liên bang Nga tại TP.Đà Nẵng; Đại tá Andrey P.Likhachev - Tùy viên Quốc phòng Liên bang Nga tại Việt Nam…
Trước đó, tháng 8/2015, Đội tàu Hải quân Nga gồm tàu Đô đốc Panteleev, tàu chở dầu Pechenga và tàu kéo SB-522 cũng có chuyến thăm 3 ngày thành phố Đà Nẵng.

Đọc thêm