Thắm tình hữu nghị, ấm tình quân dân

(PLO) - Xây dựng đường biên giới “Hòa bình, hữu nghị, hợp tác, cùng phát triển”, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Quảng Ninh đã  không ngừng củng cố vững chắc thế trận biên phòng, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội...
Vào các dịp lễ Tết, thanh niên huyện Đông Hưng (Trung Quốc) và Móng Cái (Việt Nam) tổ chức chương trình giao lưu hát đối trên sông biên giới
Vào các dịp lễ Tết, thanh niên huyện Đông Hưng (Trung Quốc) và Móng Cái (Việt Nam) tổ chức chương trình giao lưu hát đối trên sông biên giới

Đại tá Lê Đức Thái - Chỉ huy trưởng BĐBP Quảng Ninh - cho biết, tình hình biên giới đất liền, vùng biển Quảng Ninh cơ bản ổn định, quan hệ hai bên biên giới trong những năm qua có sự phát triển vượt bậc và đi vào chiều sâu. 

Tích cực, chủ động

Để có được kết quả đó, BĐBP Quảng Ninh đã chủ động, tích cực, sáng tạo trong việc triển khai thực hiện công tác đối ngoại biên phòng, ngoại giao nhân dân, tăng cường hợp tác, thực hiện có hiệu quả các văn kiện pháp lý về biên giới giữa hai Nhà nước Việt Nam – Trung Quốc.

Đặc biệt, phối hợp chặt chẽ với lực lượng bảo vệ biên giới, vùng biển nước bạn làm tốt công tác quản lý, bảo vệ biên giới, các hoạt động xuất nhập cảnh, xử lý, giải quyết tốt các vụ việc phức tạp xảy ra trên biên giới, vùng biển có liên quan đến hai bên; tăng cường hợp tác trong đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, nhất là tội phạm ma túy, mua bán người, xuất nhập cảnh trái phép qua biên giới và tham gia tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn...”.

Để hoạt động đối ngoại đi vào chiều sâu, BĐBP Quảng Ninh đẩy mạnh tuyên truyền, học tập, bồi dưỡng cho cán bộ, chiến sĩ nâng cao nhận thức, trách nhiệm đối với hoạt động đối ngoại biên phòng trong quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia.

Lực lượng bảo vệ biên giới hai bên thường xuyên trao đổi thông tin, chủ động, tích cực trong đàm phán giải quyết hiệu quả nhiều vấn đề phức tạp, nhất là việc triển khai xây dựng hệ thống kè sông biên giới; phối hợp triển khai thực hiện các hiệp ước, hiệp định, hiệp nghị về biên giới; hợp tác trong lĩnh vực thương mại, du lịch…

Hai bên còn tổ chức giao lưu, trao đổi nghiệp vụ, nâng cao chất lượng kiểm tra, kiểm soát Biên phòng, phối hợp đấu tranh phòng, chống tội phạm đạt nhiều kết quả tốt đẹp. 

Làm tốt ngoại giao nhân dân

Trong những năm qua, BĐBP tỉnh còn chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh Quảng Ninh và các địa phương thực hiện công tác ngoại giao nhân dân trên toàn tuyến biên giới với nhiều cách làm thiết thực, hiệu quả. Điển hình, đã tham mưu cho tỉnh triển khai nhiều dự án, chương trình phát triển kinh tế, xã hội ở khu vực biên giới, hải đảo; tăng cường hoạt động đỡ đầu, kết nghĩa thôn - bản biên giới...

Theo Đại tá Trần Văn Bừng - Phó Chính ủy BĐBP Quảng Ninh - việc tham mưu thực hiện ngoại giao nhân dân là bước đi then chốt thắt chặt thêm tình hữu nghị giữa nhân dân hai bên biên giới thông qua các cuộc gặp mặt thân mật, giao lưu văn hóa-văn nghệ, thể dục - thể thao nhân dịp các ngày lễ lớn của địa phương hai bên biên giới...

Đặc biệt, từ năm 2002 đến nay, chương trình giao lưu hát đối trên sông biên giới giữa thanh niên hai bên biên giới Việt – Trung được tổ chức thường niên. Những tiết mục ca múa với chủ đề ca ngợi tình yêu Tổ quốc, tình yêu đôi lứa, tình hữu nghị hai nước Việt - Trung và khát vọng hòa bình, khát vọng tuổi trẻ đã để lại nhiều ấn tượng sâu sắc trong lòng nhân dân hai bên biên giới.

Những kết quả mà BĐBP Quảng Ninh đạt được đã góp phần quan trọng trong việc bảo vệ vững chắc, toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới; tạo môi trường thuận lợi cho các DN, nhà đầu tư nước ngoài vào làm ăn trên địa bàn tỉnh.

Sự hợp tác tích cực trong quản lý, bảo vệ biên giới giữa lực lượng bảo vệ biên giới hai nước được nâng lên tầm cao mới cũng đã tạo điều kiện thuận lợi hơn trong việc phát triển kinh tế, xã hội, góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác cùng phát triển...

Đọc thêm