“Tháng Thanh niên” ở Đoàn Sông Gianh Anh hùng

(PLO) - Với vai trò là đội hậu bị, cánh tay đắc lực của Đảng, thời gian qua, công tác đoàn và phong trào thanh niên của Lữ đoàn 214 đã được triển khai tích cực, với nhiều nội dung, hình thức phong phú, sinh động và đạt hiệu quả thiết thực, góp phần phát huy cao độ vai trò xung kích của tuổi trẻ vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 214 luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu
Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 214 luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu

Đến Lữ đoàn 214 (Quân khu 3) vào những ngày đầu tháng 3, chúng tôi thực sự bị cuốn hút bởi khí thế sôi sục của đợt thi đua đột kích “30 ngày hành động kiểu mẫu” cùng các hoạt động hướng tới chào mừng kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và hưởng ứng “Tháng Thanh niên” năm 2016. 

Tự hào với truyền thống

Trong sắc xuân ấm áp, từ ngoài cổng và dọc theo những con đường bê tông trong khuôn viên doanh trại đều rực rỡ cờ hoa, pa nô, áp phích… như để minh chứng cho ý chí quyết tâm, tiếp thêm động lực, niềm tin và khí thế mới cho mỗi cán bộ, đoàn viên xung kích trong thực hiện nhiệm vụ, góp phần viết tiếp truyền thống vẻ vang của Lữ đoàn (còn gọi là Đoàn Sông Gianh Anh hùng).

Còn 30 phút nữa mới đến giờ huấn luyện nhưng cán bộ, đoàn viên thanh niên Đại đội 2, Tiểu đoàn 1 ai nấy đều tự giác, tích cực chuẩn bị mô hình, học cụ phục vụ bài thực hành huấn luyện chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu. 

Tranh thủ giờ nghỉ, ngày nghỉ tại hội trường, đội tuyển văn nghệ đang tích cực luyện tập chuẩn bị tham gia liên hoan văn hóa văn nghệ với chủ đề “Tiến bước dưới cờ Đảng”. Các hạt nhân văn nghệ được dịp trổ tài sáng tác, dàn dựng, biểu diễn những bài hát, tiểu phẩm ngắn cho đêm liên hoan.

Binh nhì Vũ Đình Suốt, đoàn viên Chi đoàn Đại đội 1(Tiểu đoàn 1)  chia sẻ: “Chúng tôi rất tự hào được sống, cống hiến tại một đơn vị có bề dày lịch sử. Tuổi trẻ chúng tôi nguyện ra sức học tập, rèn luyện, xung kích vào thực hiện thắng lợi các phong trào thi đua, góp phần giữ vững, tô thắm  truyền thống của Lữ đoàn, nhiều năm liền đạt đơn vị huấn luyện giỏi”.

Đoàn viên thanh niên Đại đội 2, Tiểu đoàn 1 đang tu sửa các công trình thanh niên trong khuôn viên đơn vị
Đoàn viên thanh niên Đại đội 2, Tiểu đoàn 1 đang tu sửa các công trình thanh niên trong khuôn viên đơn vị

“Việc khó có thanh niên”

Theo Đại úy Vũ Tiến Hải, Chính trị viên phó, Bí thư Liên chi đoàn Tiểu đoàn 1, với quyết tâm triển khai sâu rộng, hiệu quả Tháng Thanh niên, ngay từ đầu tháng, Đoàn thanh niên đã xây dựng kế hoạch phát động phong trào thi đua đột kích “30 ngày hành động kiểu mẫu”, “Ngày Thanh niên tình nguyện”, “Diễn đàn thanh niên” nhằm khơi dậy, phát huy tinh thần xung kích của tuổi trẻ; chú trọng tuyên truyền, giáo dục chính trị - tư tưởng, đạo đức, lối sống, tinh thần trách nhiệm cho cán bộ, đoàn viên thanh niên (ĐVTN) thông qua các đợt sinh hoạt chính trị, nói chuyện  truyền thống.

Tuổi trẻ Lữ đoàn đã và đang xung kích thực hiện tốt các mục tiêu: Nâng cao chất lượng huấn luyện đạt kết quả cao nhất, nhất là huấn luyện chiến sĩ mới; chấp hành pháp luật nhà nước, kỷ luật quân đội, mẫu mực chính quy tốt nhất và xây dựng đơn vị có đời sống văn hóa, tinh thần trong sạch, lành mạnh.

Những năm qua, tuổi trẻ Lữ đoàn tiếp tục kế thừa và phát huy truyền thống cha anh lập nhiều thành tích xuất sắc, luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, nâng cao trình độ năng lực, phương pháp tác phong công tác. Đặc biệt, trong năm 2015, tuổi trẻ đơn vị đã tổ chức thành công nhiều phong trào hành động cách mạng như: “Tuổi trẻ Lữ đoàn học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, “Quỹ đền ơn đáp nghĩa”, “Quỹ ngôi nhà 100 đồng”, “Thanh niên Lữ đoàn chung tay xây dựng nông thôn mới”;  tích cực xây dựng các mô hình “Chi đoàn 3 nhất”, “Chi đoàn không có cán bộ, đoàn viên thanh niên hút thuốc lá”, “Chi đoàn không có cán bộ, đoàn viên thanh niên vi phạm kỷ luật”, “Giờ học thanh niên tự quản”, “Ca trực thanh  niên”...

Từ đó, khơi dậy được ý thức tự giác cho mọi ĐVTN trong việc chấp hành kỷ luật, rèn luyện lễ tiết, tác phong, nếp sống chính quy, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, tổ chức đoàn vững mạnh xuất sắc. Qua kiểm tra các khoa mục huấn luyện trong năm 2015, có 100% ĐVTN đạt yêu cầu (trong đó trên 80% khá, giỏi).

Ngoài ra, với tinh thần “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”, cán bộ, ĐVTN tích cực hưởng ứng các đợt ra quân thực hiện phong trào “Tháng Thanh niên”, “Ngày Thanh niên tình nguyện” gắn với thực hiện mô hình “Huấn luyện dã ngoại kết hợp làm công tác vận động quần chúng” mang lại hiệu quả thiết thực. Với những thành tích đã đạt được năm 2015, Đoàn cơ sở Lữ đoàn đã được Tổng cục Chính trị tặng Cờ “Đơn vị xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào thanh niên”. 

Trung tá Đinh Duy Hiển, Phó Chủ nhiệm Chính trị, Bí thư Đoàn cơ sở cho biết: “Hưởng ứng Tháng Thanh niên năm 2016, các tổ chức đoàn trong toàn Lữ đoàn đã chủ động hướng hoạt động xung kích của cán bộ, ĐVTN vào nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ, nhất là nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật.

Mọi hoạt động của ĐVTN đã tập trung thực hiện tốt các phong trào: “Huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm, sẵn sàng chiến đấu cao”, “Luyện tốt, đánh giỏi”, “Phát huy sáng kiến, cải tiến mô hình học cụ”... Cùng với việc thực hiện nghiêm chế độ, nền nếp ngày, tuần, trực ban, trực chiến, tuần tra, canh gác, trực sẵn sàng chiến đấu, không để bị động bất ngờ, bảo vệ vững chắc vùng trời của Tổ quốc”. 

Với các hoạt động xung kích, tình nguyện, tuổi trẻ Lữ đoàn 214 không chỉ tích cực trong nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu mà còn sôi nổi thi đua trong các hoạt động công tác đoàn, phong trào thanh niên, khẳng định vai trò xung kích, tạo động lực, khí thế để thực hiện tốt phong trào thi đua quyết thắng của đơn vị.

Đọc thêm