Thành lập Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Thừa Thiên - Huế

(PLO) - Ngày 13/10, tại TP. Huế, Bộ Công an tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an thành lập Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy (PCCC) tỉnh Thừa Thiên-Huế.

 

Trung tướng Bùi Văn Thành trao quyết định thành lập Cảnh sát PCCC Thừa Thiên-Huế.
Trung tướng Bùi Văn Thành trao quyết định thành lập Cảnh sát PCCC Thừa Thiên-Huế.

Theo quyết định, cơ cấu tổ chức bộ máy Cảnh sát PCCC tỉnh Thừa Thiên-Huế được thành lập trên cơ sở có 9 phòng chức năng, với hơn 150 cán bộ, chiến sĩ.

Tại buổi lễ, Bộ Công an đã có quyết định điều động, bổ nhiệm đại tá Nguyễn Trường Sơn, nguyên phó giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế giữ chức giám đốc Cảnh sát PCCC Thừa Thiên-Huế; bổ nhiệm đại tá Phạm Văn Thái - nguyên trưởng phòng Phòng Cảnh sát PCCC, đại tá Nguyễn Đình Thừa - nguyên trưởng phòng Phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội và thượng tá Hoàng Văn Thành, nguyên phó trưởng phòng Phòng Cảnh sát PCCC giữ chức vụ phó giám đốc Cảnh sát PCCC Thừa Thiên-Huế.

Dịp này, Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị (Bộ Công an) đã công bố các quyết định điều động, bổ nhiệm lãnh đạo 9 phòng trực thuộc Cảnh sát PCCC tỉnh Thừa Thiên-Huế. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thừa Thiên-Huế cũng công bố quyết định thành lập Đảng bộ Cảnh sát PCCC tỉnh Thừa Thiên-Huế trực thuộc Đảng bộ tỉnh.

Đọc thêm