Thế giới tưng bừng đón năm mới 2015

(PLO) - Do múi giờ khác nhau, nhiều nơi trên thế giới đã chào đón năm 2015 song một số nơi vẫn ở trong những thời khắc cuối cùng của năm 2014. Samoa, New Zealand, Australia là những nơi đón năm mới sớm nhất bằng các màn pháo hoa rực rỡ.

thế giới, đón năm mới, 2015,

Tại New Zealand, thời tiết ẩm ướt không làm cản bước những người tham dự cuộc vui đón mừng năm mới. Theo NewZealand Herald, hàng trăm nghìn người đã tổ chức ăn mừng, tham dự những sự kiện đặc biệt trên toàn quốc.

thế giới, đón năm mới, 2015,

thế giới, đón năm mới, 2015,

Pháo hoa nổ tung trên nóc Sky Tower để chào đón năm mới 2014 ở Auckland, New Zealand.

Ở Auckland, những người có mặt tại lễ hội bãi biển Britomart đã đón năm mới 2015 với nhạc sống. Tại viện bảo tàng Auckland và cầu cảng, hai bảng LED cực lớn bắt đầu đếm ngược lúc 11h đêm và sau đó, màn trình diễn pháo hoa đã rọi sáng Sky Tower.

thế giới, đón năm mới, 2015,

Sydney tự hào là một trong những thành phố lớn đầu tiên trên thế giới đón mừng năm mới và thành phố này định mừng 2015 bằng màn trình diễn pháo hoa cực kỳ ấn tượng.

thế giới, đón năm mới, 2015,

Khoảng 1,6 triệu người được dự đoán sẽ tập trung tại cầu cảng Sydney để chiêm ngưỡng màn bắn pháo hoa tuyệt đẹp đêm nay.

thế giới, đón năm mới, 2015,

Năm nay, các nhà tổ chức quyết định có màn trình diễn ánh sáng từ trước khi bước sang năm mới

thế giới, đón năm mới, 2015,

Pháo hoa rực sáng phía trên nhà hát opera Sydney trong màn trình diễn sớm

thế giới, đón năm mới, 2015,

Hơn một triệu người Sydney và du khách đã giữ chỗ tại công viên và các địa điểm thuận tiện quanh cầu cảng để chuẩn bị đón mừng năm 2015.

thế giới, đón năm mới, 2015,

Hàng nghìn người tập trung trước giao thừa tại cảng Sydney

thế giới, đón năm mới, 2015,

Sinh viên đón mừng năm mới sắp tới tại Đại học nông nghiệp Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc.

thế giới, đón năm mới, 2015,

Học sinh múa rồng theo hình 2015 để đón năm mới tại trường nghệ thuật ở tỉnh An Huy.

thế giới, đón năm mới, 2015,

Diễu hành mừng năm mới ở Bishkek, Kyrgyzstan

Theo khảo sát của công ty hối đoái Travelex, London là điểm đón Giao thừa và Năm mới đắt đỏ nhất trên thế giới. Travelex cho hay, thông thường, vào một trong những đêm tiêu xài lãng phí nhất trong năm, người London và các vị khách tiêu hết 336,14 Bảng Anh/người (tương đương 525,6 USD) tại thủ đô của Anh vào hôm 31/12. Khoản tiền trên được tính dựa vào số tiền phải trả cho một nửa lít bia, một chai sâm panh, một bữa tối và phí xem trình diễn pháo hoa./.

Đọc thêm