Thêm 2 tàu tên lửa tấn công nhanh cho Hải quân Việt Nam

(PLO) - Cặp tàu tên lửa tấn công nhanh với vũ khí hiện đại... đã được bàn giao cho lực lượng hải quân nhằm góp phần nâng cao sức mạnh chiến đấu bảo vệ chủ quyền biển đảo.
Tàu 380 bắn tên lửa trên biển. Ảnh: Duy Khánh (VNE)
Tàu 380 bắn tên lửa trên biển. Ảnh: Duy Khánh (VNE)
Tổng công ty Ba Son (Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng), chiều 2/6 tổ chức lễ bàn giao thêm hai tàu tên lửa (cặp số 2) lớp 12418 mang số hiệu 379 và 380, đóng theo giấy phép chuyển giao công nghệ của Liên bang Nga, cho Quân chủng Hải quân. 
Bằng việc bàn giao thêm 2 tàu tên lửa, đến nay đã có 4 tàu tên lửa do Tổng Công ty Ba Son đóng theo giấy phép chuyển giao công nghệ của Liên bang Nga được biên chế trong Quân chủng Hải quân.
Chuẩn đô đốc, thiếu tướng Nguyễn Văn Ninh, Phó tư lệnh Hải quân cho biết tàu tên lửa tấn công nhanh 12418 có sức chiến đấu cao, trang bị vũ khí hiện đại, đồng bộ, có tính năng ưu việt, hỏa lực mạnh, cơ động nhanh. Khi chiến đấu, tàu có khả năng tác chiến độc lập hoặc hiệp đồng tác chiến, giải quyết nhanh trận đánh then chốt trên biển một cách hiệu quả.

Đọc thêm