Thi đua khen thưởng cần đề cao tính hiệu quả

(PLVN) - Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Thứ nhất Hội đồng Thi đua Khen thưởng Trung ương Đặng Thị Ngọc Thịnh nhấn mạnh như vậy trong phát biểu tại Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Kon Tum lần thứ VIII, giai đoạn 2020- 2025 diễn ra ngày 22/10.
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh phát biểu tại Đại hội.
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh phát biểu tại Đại hội.

Phát biểu tại Đại hội, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh ghi nhận, đánh giá cao tỉnh Kon Tum trong 5 năm qua đã quán triệt và vận dụng sáng tạo các chủ trương, chính sách của Bộ Chính trị, Chính phủ về đổi mới công tác thi đua, khen thưởng.

Thời gian tới, Phó Chủ tịch nước đề nghị tỉnh Kon Tum tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong các cấp, ngành và trong mọi tầng lớp nhân dân với nội dung và hình thức phong phú hơn, gắn phong trào thi đua với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cấp, ngành, địa phương, đơn vị. Phó Chủ tịch nước nhấn mạnh, công tác thi đua khen thưởng cần từng bước đi vào thực chất, đề cao tính hiệu quả, tránh phô trương, hình thức gây lãng phí…

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cũng lưu ý Kon Tum cần gắn phong trào thi đua với việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá, các chương trình, đề án trọng điểm, khắc phục những mặt còn hạn chế, yếu kém; tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ và hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền; phát huy dân chủ, củng cố, nâng cao sức mạnh khối đại đoàn kết các dân tộc.

Việc tổ chức phong trào thi đua cần tập hợp, phát huy sức mạnh của quần chúng nhân dân, nhất là vai trò của già làng, trưởng thôn, người có uy tín trong đồng bào các dân tộc. 

Đọc thêm