Thi hành kỷ luật hơn 1.000 tổ chức đảng và gần 90.000 đảng viên trong nhiệm kỳ XII

(PLVN) - Số liệu được công bố tại Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ Đại hội lần thứ XII của Đảng do  Ban Bí thư Trung ương Đảng đã tổ chức sáng nay (27/11), tại Hà Nội.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ Đại hội lần thứ XII của Đảng.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ Đại hội lần thứ XII của Đảng.

Tới dự có Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng; Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng; các Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đại diện lãnh đạo các bộ, ban ngành và đại diện lãnh đạo Ủy Ban kiểm tra các cấp trong cả nước.

Đây là hội nghị rất quan trọng nhằm đánh giá, khẳng định những việc làm được, thấy rõ những hạn chế, trao đổi kinh nghiệm giữa các cấp ủy, tổ chức đảng, Ủy ban kiểm tra các cấp và đặc biệt là chuẩn bị cho Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Phát biểu tại hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao những kết quả đạt được của ngành kiểm tra trong nhiệm kỳ qua đã góp phần tích cực, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng và Nhà nước, vai trò và tầm quan trọng của ngành kiểm tra trong việc giữ gìn sự trong sạch của Đảng.

Bên cạnh đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng chỉ rõ một số tồn tại hạn chế như một số cấp ủy, tổ chức đảng chưa quan tâm đúng mức công tác kiểm tra giám sát, việc kiểm tra, giám sát còn dàn trải, hình thức, chưa thực sự đi sâu vào các lĩnh vực phức tạp, nhạy cảm, còn có tổ chức đảng thiếu bản lĩnh, dĩ hòa vi quý, cá biệt có dấu hiệu bao che cho cán bộ đảng viên có chức, có quyền vi phạm, sự phối hợp công tác giữa Ủy ban kiểm tra với các cơ quan có liên qua có lúc, có việc thiếu chặt chẽ.

Phân tích bối cảnh trong nước và quốc tế có những thay đổi, diễn biến nhanh chóng, phức tạp khó lường sẽ tác động đến nước ta, nhất là vấn đề tư tưởng, tự diễn biến, tự chuyển hóa, thực trạng hiện nay khuyết điểm, vi phạm của tổ chức đảng, đảng viên còn có nguy cơ gia tăng về số lượng, phức tạp và nghiêm trọng hơn về mức độ, tính chất, quy mô và tinh vi hơn trong các vi phạm. Các hiện tượng tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, lợi ích nhóm, bệnh thành tích, tư duy nhiệm kỳ, lạm quyền, lộng quyền, vi phạm nguyên tắc tổ chức đảng đang còn nghiêm trọng…

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao những kết quả đạt được của ngành kiểm tra trong nhiệm kỳ qua.
 Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao những kết quả đạt được của ngành kiểm tra trong nhiệm kỳ qua.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng và ủy ban kiểm tra cần tiếp tục nâng cao nhận thức và hành động trong công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng, nhận thức rõ sự quyết tâm của toàn hệ thống chính trị trong xây dựng, chỉnh đốn đảng. Phải nhận thức thật sâu sắc và đầy đủ về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sat, kỷ luật đảng. Kiểm tra, giám sát là 1 trong các phương thức lãnh đạo của Đảng, 1 bộ phận quan trọng của công tác xây dựng đảng.

Bên cạnh đó hoàn thiện các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước theo hướng tăng cường trách nhiệm, đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng. Công tác kiểm tra phải được tiến hành thường xuyên, toàn diện, công khai, dân chủ, thận trọng và chặt chẽ, trong đó lấy cảnh báo, phòng ngừa, ngăn chặn là chính. Sắp tới cần tập trung kiểm tra toàn diện hơn các lĩnh vực như suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống và cả các lĩnh vực khác như tư pháp, y tế, giáo dục, sử dụng các nguồn viện trợ…

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, để hoàn thành niệm vụ, kiểm tra giám sát trong bối cảnh hiện nay phải nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu, nâng cao chất lượng đội ngũ, cán bộ  kiểm tra, phải tập trung xây dựng đối ngũ đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới, cán bộ kiểm tra phải có trình độ chuyên môn, dũng khí đấu tranh chính trực, liêm chính và trong sạch. Các cơ quan kiểm tra cùng các cơ quan nội chính, thanh tra, điều tra, kiểm sát, xét xử phải thật sự là những “thanh bảo kiếm” sắc bén đấu tranh ngăn chặn những việc làm sai trái, lợi ích nhóm, lợi ích cá nhân.

Chia sẻ với những khó khăn, thách thức của cán bộ ngành kiểm tra, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, công tác kiểm tra, giám sát trong thời gian tới còn hết sức nặng nề, cán bộ kiểm tra phải đối mặt với những vi phạm, tiêu cực của đồng chí, đồng đội và cả những người thân, đấu tranh với chính mình nhưng với bản lĩnh, trách nhiệm cán bộ kiểm tra, giám sát sẽ vượt qua thách thức, là những người lính xung kích trên mặt trận đấu tranh với những sai phạm, tiêu cực trong đảng, góp phần củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân với Đảng và Nhà nước.

Theo báo cáo do Đồng chí Trần Cẩm Tú - Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương trình bày, nhìn lại cả nhiệm kỳ khóa XII, hoạt động kiểm tra, giám sát của Đảng nói chung cũng như ngành kiểm tra nói riêng đã góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong nội bộ và đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực, công tác lãnh đạo chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cấp ủy, tổ chức đảng, Ủy ban kiểm tra các cấp đã có nhiều chuyển biến tích cực, chủ động, kịp thời hơn, số lượng các cuộc kiểm tra, giám sát tăng nhiều so với Đại hội XI, nội dung đã tập trung vào những lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh vi phạm, tiêu cực, những vấn đề bức xúc mà cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm.

Trong nhiệm kỳ XII, cấp ủy, tổ chức đảng và ủy ban kiểm tra các cấp đã kiểm tra, giám sát hàng chục vạn tổ chức đảng và hàng triệu đảng viên, thi hành kỷ luật hơn 1.000 tổ chức đảng và gần 90.000 đảng viên, trong đó có cả cán bộ lãnh đạo cấp cao của Đảng và nhà nước, các tướng lĩnh qua đó khẳng định quyết tâm chính trị cao của BCH TW, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và bản lĩnh của ngành kiểm tra trong việc chỉnh đốn, xây dựng đảng trong sạch, vững mạnh.

Đọc thêm