Thứ trưởng Bộ Công an nói về vụ bé gái bị sàm sỡ trong thang máy

(PLVN) - “Tinh thần chung là phải bảo vệ quyền lợi của phụ nữ và trẻ em... Các hành vi xâm phạm đến quyền của phụ nữ và trẻ em, đặc biệt với trẻ vị thành niên phải xử lý rất nghiêm khắc”, ông nhấn mạnh. 
Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quý Vương trả lời báo chí.
Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quý Vương trả lời báo chí.

Trao đổi với báo chí bên lề hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách chiều nay (4/4), Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quý Vương cho biết, Bộ đang đề nghị sửa luật Xử lý vi phạm hành chính để xử lý nhiều hành vi mà chế tài, các hình phạt đang quá nhẹ.

Đề cập đến các vụ việc xâm hại, sàm sỡ phụ nữ, trẻ em thời gian qua, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quý Vương khẳng định, Bộ Luật Hình sự quy định rất rõ các hành vi xâm hại đối với từng độ tuổi dưới 18 tuổi, dưới 16, dưới 14.

“Tinh thần chung là phải bảo vệ quyền lợi của phụ nữ và trẻ em. Điều này đã có quy định rõ ràng rồi. Các hành vi xâm phạm đến quyền của phụ nữ và trẻ em, đặc biệt với trẻ vị thành niên phải xử lý rất nghiêm khắc”, ông nhấn mạnh. 

Sau vụ việc bé gái bị sàm sỡ trong thang máy xảy ra tại TP HCM vừa qua, có ý kiến cho rằng quy định về hành vi dâm ô không rõ nên điều tra viên rất khó trong việc xác định hành vi này.

Thứ trưởng Bộ Công an khẳng định vấn đề này đã được quy định trong bộ Luật Hình sự và phải căn cứ vào đó. Theo ông, những quy định gì không rõ thì phải sửa còn nếu không sửa thì phải có hướng dẫn của Uỷ ban thường vụ QH trên cơ sở đề nghị của cơ quan bảo vệ pháp luật để làm rõ. 

“Chúng ta tham gia rất nhiều công ước của LHQ như công ước về quyền tự do của con người, công ước về chống tra tấn, bảo vệ nhân phẩm con người hay công ước về bảo vệ quyền lợi phụ nữ, công ước về trẻ em… Việt Nam đang trong quá trình hội nhập nên tất cả điều luật của chúng ta đều phải quan tâm để sửa làm sao tiếp cận với những nội dung cụ thể nhất, bảo vệ được tốt nhất các quyền con người”, Thứ trưởng Bộ công an nói.

Theo ông Lê Quý Vương, về việc dâm ô, quy định mỗi nước là khác nhau. Luật của Mỹ quy định hoàn toàn khác, rất dễ xử lý. 

“Ở ta, vấn đề quan trọng của bộ Luật Hình sự là quy định khâu chứng cứ. Chứng cứ là việc rất khó khăn. Có những chứng cứ cấu thành về hình thức nhưng có những chứng cứ cấu thành về vật chất, đặc biệt là xâm hại tới con người nhiều khi người ta đặt vấn đề cấu thành vật chất, phải có xâm hại cụ thể. Do đó, đây là vấn đề cần phải bàn thảo”, ông phân tích.

Về vụ cưỡng hôn trong thang máy ở quận Thanh Xuân nhưng chỉ bị phạt 200.000 đồng, trước câu hỏi có nên nghĩ tới phương án hình sự thay vì chỉ xử lý hành chính, Thứ trưởng Vương cho biết cần phải rà soát lại. 

“Luật pháp các nước đã có quá trình lâu rồi nên họ đi vào hệ thống pháp điển hóa, những gì vi phạm hình sự thì rõ về hình sự, hành chính thì rõ về hành chính, mức độ cao thấp đều thống nhất trong một điều luật. Còn bây giờ giao cho chúng ta sửa đổi, bổ sung luật Xử lý vi phạm hành chính thì tất cả các cơ quan chức năng phải rà lại bộ Luật Hình sự", ông nói.

Lấy ví dụ tội phạm liên quan đến trật tự giao thông, ông Vương cho biết, tất cả hành vi nào xử lý hình sự thì phải rà soát lại để loại trừ cái đó rồi còn lại mới đặt vấn đề xử lý hành chính.

"Thực tiễn rất khó khăn như thế. Bây giờ phải làm sao hệ thống hóa và có sự đồng nhất trong xây dựng pháp luật. Chúng tôi đang đề nghị sửa luật Xử lý vi phạm hành chính để xử lý nhiều hành vi mà đang nhẹ về chế tài, các hình phạt quá nhẹ, chưa tương xứng nên rất khó giải quyết”, Thứ trưởng Bộ Công an nói và cho biết có rất nhiều quy định cần phải sửa, đặc biệt là các vấn đề về an toàn giao thông, phòng cháy hay vi phạm các quy định về văn hóa, tín ngưỡng… theo hướng tăng mức phạt, phải xử nghiêm.

Vẫn theo Thứ trưởng Bộ Công an, tới đây Bộ sẽ có báo cáo, thống kê những vụ việc sàm sỡ trẻ em trong thang máy. “Tới đây sẽ có báo cáo, thống kê những vụ việc như vậy. Nói chung các vụ xâm phạm trẻ em, đặc biệt là hành vi liên quan tới dâm ô. Đối với người dưới 16 tuổi sẽ phải rà soát lại rất kỹ, đặc biệt đối với trẻ em. Đây là vấn đề quan trọng mà dư luận cũng rất quan tâm, bức xúc. Tất cả gia đình đều có trẻ em cả, có con, có cháu, phải đảm bảo cho người dân không bị lo lắng”, ông nói. 

Gợi mở giải pháp ngăn những vụ việc như các vụ sàm sỡ trong thang máy xảy ra thời gian qua, Thứ trưởng Bộ Công an cho rằng tốt nhất trong thang máy phải lắp đặt hệ thống camera. Bên cạnh đó, các nước lắp cửa kính thang máy, rất an toàn. Người ở trong thang máy bị kẹt thì nhìn qua cửa kính đã biết ngay. 

Đọc thêm