Thứ trưởng Bộ Y tế đến thăm và kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19 tại Cao Bằng

(PLVN) - Ngày 22/02/2020, Đoàn công tác Bộ Y tế do Thứ trưởng Trương Quốc Cường, Phó trưởng Ban Chỉ đạo (BCĐ) Quốc gia phòng chống dịch bệnh Covid-19 làm trưởng đoàn đến thăm và làm việc với Ban Chỉ đạo tỉnh Cao Bằng về công tác phòng chống Covid-19.
Thứ trưởng Bộ Y tế đến thăm và kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19 tại Cao Bằng

Trước buổi làm việc Đoàn công tác Bộ Y tế đến cửa khẩu Trà Lĩnh thăm hỏi, động viên và chia sẻ với cán bộ, chiến sỹ về những khó khăn, vất vả trong thời gian phòng chống Covid-19. Qua báo cáo của thượng tá Bùi Tiến Dũng, Đồn Trưởng Đồn Biên phòng (ĐBP) Trà Lĩnh, Thứ trưởng Trương Quốc Cường đánh giá cao cán bộ, chiến sỹ ĐBP cửa khẩu Trà Lĩnh đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt công tác phòng chống dịch Covid-19.

Về làm việc với BCĐ tỉnh, Thứ trưởng Trương Quốc Cường nghe báo cáo của BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh Cao Bằng. Qua báo cáo, tỉnh Cao Bằng đã bố trí trên 20 tỷ đồng cho công tác phòng chống dịch Covid-19.

Tỉnh cấp phát trên 46 nghìn tờ rơi, tranh, ảnh, tăng cường tuyên truyền nâng cao ý thức phòng chống Covid-19 trong cộng đồng.

Đoàn công tác Bộ Y tế đến thăm và kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19.
Đoàn công tác Bộ Y tế đến thăm và kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19.

Ngành y tế tiến hành phun hóa chất khử trùng tại trường học, khu chợ trong tỉnh. Các đơn vị y tế tuyến tỉnh và huyện, mỗi cơ sở đã chuẩn bị khu cách ly, mỗi khu 10-20 giường bệnh, sẵn sàng tiếp nhận, điều trị (nếu có) người bệnh.

Tại 8 huyện, chuẩn bị, bố trí các khu cách ly tiếp nhận, cách ly người trở về từ Trung Quốc theo phương châm "bốn tại chỗ".

Đến nay, tỉnh Cao Bằng đã tiếp nhận 1.457 công dân ở 50 tỉnh, thành phố trong cả nước trở về từ Trung Quốc; tất cả các công dân đều được kiểm tra y tế và thực hiện cách ly theo quy định.

Từ ngày 18 đến 21-2, có 230 công dân Việt Nam trở về từ Trung Quốc đã cách ly 14 ngày, sức khỏe đảm bảo, được cấp chứng nhận hoàn thành cách ly, rời khỏi khu cách ly. Tỉnh Cao Bằng đã tổ chức đưa công dân đến bến xe; hỗ trợ vé xe cho trường hợp khó khăn trở về nơi cư trú.

Hiện các khu cách ly tại Cao Bằng đang cách ly 715 người, sức khỏe các công dân bình thường. Đến nay tại tỉnh Cao Bằng chưa ghi nhận, phát hiện trường hợp nào có biểu hiện nghi ngờ nhiễm Covid-19.

Do diễn biến phức tạp của dịch bệnh, một số vật tư y tế, đặc biệt là khẩu trang khan hiếm, một số đối tượng đã thu mua, vận chuyển trái phép, buôn lậu vật tư y tế sang Trung Quốc. Các lực lượng chức năng tỉnh Cao Bằng tăng cường đấu tranh, ngăn chặn, bắt 24 vụ vận chuyển, buôn lậu vật tư y tế, thu giữ 368 nghìn khẩu trang và một số vật tư y tế.

Tỉnh Cao Bằng kiến nghị, Ban Chỉ đạo TƯ có ý kiến để các địa phương lân cận giúp tiếp nhận công dân Việt Nam trở về từ Trung Quốc qua biên giới Cao Bằng để cách ly 14 ngày, giảm tải cho cơ sở cách ly tại Cao Bằng. Xem xét, nâng mức hỗ trợ tiền ăn (đang áp dụng 40 nghìn đồng/người/ngày) cho người cách ly tại huyện và xã. Bộ Y tế xem xét, hỗ trợ vật tư y tế phòng chống dịch cho Cao Bằng.

 Phát biểu ý kiến tại buổi làm việc, Thứ trưởng Trương Quốc Cường đánh giá tỉnh Cao Bằng đã chủ động, quyết tâm, quyết liệt phòng chống Covid-19. Tỉnh đã chuẩn bị tốt cơ sở vật chất, vật tư y tế, khu cách ly và các phương án phòng chống dịch.

Đồng chí đề nghị tỉnh Cao Bằng tiếp tục quan tâm đầu tư, trang bị đầy đủ vật tư, trang bị, không để cán bộ y tế, biên phòng, hải quan tại tuyến đầu phòng dịch thiếu khẩu trang, vật tư phòng dịch. Đồng chí nhấn mạnh, phòng, chống Covid-19, công tác cách ly tập trung, cách ly tại nhà là biện pháp hữu hiệu nhất, do đó tỉnh cần tiếp tục thực hiện nghiêm túc quy trình, hướng dẫn của Bộ Y tế về phòng chống dịch, đặc biệt trong công tác cách ly công dân trở về từ Trung Quốc./.

Đọc thêm