Thủ tướng chỉ đạo lo cho dân đón Tết bình yên

(PLO) -  Tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 1/2014 sau khi đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 1 và các giải pháp chuẩn bị cho dịp Tết Nguyên đán, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng chỉ đạo :“đảm bảo mỗi người dân đều có Tết vui tươi, lành mạnh, nhất là người nghèo, người dân vùng bị thiên tai, đảm bảo tối đa an toàn vệ sinh thực phẩm".

Ảnh minh họa. Nguồn Internet
Ảnh minh họa. Nguồn Internet
Theo các Bộ trưởng Kế hoạch – đầu tư Bùi Quang Vinh, Bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng, đến thời điểm này, giá cả thị trường tăng nhưng không mạnh do nguồn cung hàng hóa đã được chuẩn bị sớm, dồi dào, nhất là lương thực, thực phẩm đứng cuối về chỉ số tăng CPI tháng 1 cho thấy sự kiểm soát tốt giá cả lương thực, thực phẩm vào dịp cuối năm. Toàn quốc tổ chức hơn 10.000 điểm bán hàng bình ổn giá, kép dài thời gian phục vụ để giúp người dân giảm thói quen dự trữ hàng tiêu dùng dịp Tết, cũng như hạn chế sự tăng giá đối với các nhóm mặt hàng thiết yếu. 
Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình khẳng định “đảm bảo cung cấp đủ tiền, đủ mệnh giá cho người dân trong dịp Tết nhưng không có tiền mới để đảm bảo tiết kiệm”.
Trước lo ngại của Thủ tướng Chính phủ về tình trạng an toàn giao thông trong dịp Tết, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Đinh La Thăng cho biết, Ủy ban an toàn giao thông quốc gia, Bộ Công an, Bộ GTVT và các cơ quan liên quan đang triển khai quyết liệt các giải pháp để đảm bảo tình hình an toàn giao thông, vận tải trước và trong dịp Tết, đặc biệt sẽ tập trung tăng cường kiểm soát giao thông nông thôn trong dịp Tết để giảm tỷ lệ tai nạn giao thông do rượu bia… 
Đánh giá những giải pháp các Bộ, ngành thực hiện để chuẩn bị cho dịp Tết Nguyên đán, Thủ tướng đề nghị nhân rộng mô hình bình ổn giá như TP.HCM và một số tỉnh để đảm bảo giá cả được kiểm soát, có lợi cho người dân và kiểm soát kinh tế vĩ mô. Đồng thời, Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo các ngân hàng thúc đẩy cho vay phát triển sản xuất sau kỳ nghỉ Tết dài, đảm bảo tín dụng cho sản xuất, ngăn chặn tín dụng đen, không để tình trạng ngư dân phải vay chịu lãi đến 20% để đầu tư cho mỗi chuyến đi biển…
Thủ tướng nhấn mạnh, cần “đảm bảo mỗi người dân đều có Tết vui tươi, lành mạnh, nhất là người nghèo, người dân vùng bị thiên tai, đảm bảo tối đa an toàn vệ sinh thực phẩm. Các Bộ chỉ đạo chặt chẽ đảm bảo đủ phương tiện đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân dịp Tết, nỗ lực đảm bảo an toàn giao thông, giảm tai nạn giao thông, kiểm soát tốt tình hình tội phạm để có Tết bình yên cho nhân dân”. 

Đọc thêm