Thủ tướng Chính phủ đề nghị tăng số Phó Thủ tướng

(PLO) - Hôm nay (12/11), Quốc hội sẽ bỏ phiếu phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ đối với ông Nguyễn Thiện Nhân; thảo luận và thông qua Nghị quyết về việc tăng số Phó Thủ tướng Chính phủ. 
Sau đó, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng sẽ đọc Tờ trình đề nghị Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm nhân sự giữ chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ và Tờ trình về việc miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ đối với ông Vũ Đức Đam. Sáng cùng ngày, Quốc hội sẽ thảo luận tại Đoàn Đại biểu Quốc hội về vấn đề nêu trên. 
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: “Đề nghị Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm thêm một Phó Thủ tướng trực tiếp nắm chức vụ Bộ trưởng Ngoại giao”
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: “Đề nghị Quốc hội phê chuẩn
bổ nhiệm thêm một Phó Thủ tướng trực tiếp nắm chức vụ
Bộ trưởng Ngoại giao”
Trước đó, hôm qua (11/11), tuần làm việc thứ tư của Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII đã bắt đầu công tác nhân sự. Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh: “Công tác nhân sự quan trọng, quyết định của Quốc hội cũng rất quan trọng. Bộ Chính trị, BCH T.Ư Đảng, Ban Cán sự Đảng Quốc hội và Chính phủ… đã chuẩn bị rất thận trọng, đầy đủ. Hôm nay, Chính phủ trình Quốc hội quyết định những phương án cụ thể”.
Sau phát biểu của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đọc Tờ trình đề nghị Quốc hội phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ đối với ông Nguyễn Thiện Nhân và Tờ trình về việc tăng số Phó Thủ tướng Chính phủ. 
Theo Thủ tướng Chính phủ, tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIII, Thủ tướng Chính phủ đã trình Quốc hội cơ cấu tổ chức của Chính phủ khóa XIII gồm 22 Bộ và cơ quan ngang Bộ cùng 4 Phó Thủ tướng. Tuy nhiên, “kinh nghiệm khóa XII cho thấy có 5 Phó Thủ tướng, trong đó một người trực tiếp làm Bộ trưởng Ngoại giao là cần thiết đối với công tác đối ngoại, nhưng để có thời gian chuẩn bị, thời điểm đó Thủ tướng chỉ đề nghị Quốc hội phê chuẩn chức danh Bộ trưởng Ngoại giao”. 
Trình bày báo cáo thẩm tra về việc tăng số Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Phan Trung Lý cho biết, Ủy ban này cũng nhất trí với đề nghị của Thủ tướng, vì khối lượng công tác đối ngoại ngày càng tăng, đặc biệt trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế. Việc phân công một Phó Thủ tướng trực tiếp làm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao là cần thiết cho công tác đối ngoại.
Cũng trong buổi sáng 11/11, Quốc hội thảo luận tại Đoàn Đại biểu Quốc hội về phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ đối với ông Nguyễn Thiện Nhân và việc tăng số Phó Thủ tướng Chính phủ.
Năm 2014, phấn đấu tăng trưởng đạt 5,8%
Hôm qua (11/11), với đa số Đại biểu tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2014. Theo đó, các chỉ tiêu chủ yếu của năm 2014: Tổng sản phẩm trong nước (GDP) tăng khoảng 5,8%; kim ngạch xuất khẩu tăng khoảng 10%; tỷ lệ nhập siêu khoảng 6% kim ngạch xuất khẩu; tốc độ tăng giá tiêu dùng (CPI) khoảng 7%; tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội khoảng 30% GDP; tỷ lệ hộ nghèo giảm 1,7%-2%, riêng các huyện nghèo giảm 4%; tạo việc làm cho khoảng 1,6 triệu lao động; tỷ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị dưới 4%; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 52%; tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng giảm xuống dưới 15,5%; số giường bệnh trên một vạn dân (không tính giường trạm y tế xã) đạt 22,5 giường; tỷ lệ cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng được xử lý đạt 85%; tỷ lệ khu công nghiệp, khu chế xuất đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường đạt 80%; tỷ lệ che phủ rừng đạt 41,5%...

Đọc thêm