Thủ tướng: Đẩy mạnh thi đua góp phần giữ vững độc lập, chủ quyền quốc gia

(PLO) - Chiều qua (11/7), tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương đã chủ trì phiên họp lần thứ 65 của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương về công tác của Hội đồng 6 tháng đầu năm, những nhiệm vụ cuối năm 2016.  
Thủ tướng: Đẩy mạnh thi đua góp phần giữ vững độc lập, chủ quyền quốc gia

Đánh giá cao các phong trào thi đua thời gian qua đạt nhiều kết quả tích cực, gắn với các nhiệm vụ chính trị được giao, chất lượng của công tác khen thưởng được nâng lên, tuy nhiên Thủ tướng cũng chỉ ra một số bất cập và tồn tại trong công tác thi đua – khen thưởng.

Định hướng công tác thi đua trong thời gian tới, Thủ tướng nêu rõ, cần tiếp tục phát động mạnh mẽ phong trào thi đua trong cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành, từng cá nhân trong mọi lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội.

Đặc biệt cần chú trọng thực hiện hiệu quả phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, đẩy mạnh thi đua để góp phần giữ vững độc lập, chủ quyền quốc gia. 

Thủ tướng cũng lưu ý các bộ, ngành địa phương phải thực hiện đúng quy định về tổ chức các giải thưởng, đảm bảo công khai, minh bạch, tránh tình trạng giải thưởng tràn lan, hình thức và chạy giải thưởng.

Đọc thêm