Thủ tướng dự lễ thông xe cầu Nhật Lệ 2, thăm Mẹ Việt Nam anh hùng

(PLO) - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình Nguyễn Hữu Hoài nhấn mạnh: “Cầu Nhật Lệ 2 là công trình trọng điểm, tạo điểm nhấn trong kiến trúc đô thị của TP. Đồng Hới, tạo điều kiện khai thác tốt tiềm năng du lịch Quảng Bình”.
Cầu Nhật Lệ 2 là điểm nhấn quan trọng trong kiến trúc TP. Đồng Hới
Cầu Nhật Lệ 2 là điểm nhấn quan trọng trong kiến trúc TP. Đồng Hới

Mừng kỷ niệm 72 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, ngày 25/8, Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Bình tổ chức lễ thông xe kỹ thuật cầu Nhật Lệ 2, bắc qua sông Nhật Lệ, TP. Đồng Hới (Quảng Bình).

Dự lễ có Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch – Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Lê Đình Thọ và đại diện Tỉnh ủy, UBND cùng các sở, ban, ngành của tỉnh Quảng Bình.

Lễ cắt băng thông xe kỹ thuật cầu Nhật Lệ 2.
Lễ cắt băng thông xe kỹ thuật cầu Nhật Lệ 2.

Cầu Nhật Lệ 2 được khởi công tháng 8/2012 với tổng mức đầu tư gần 937 tỷ đồng. Công trình gồm 3 gói thầu xây lắp chính: đường dẫn hai đầu cầu, phần cầu dẫn và phần cầu chính. Cầu Nhật Lệ 2 được thiết kế theo công nghệ cầu dây văng 2 nhịp đối xứng, chiều dài mỗi nhịp 150m, bố trí theo hình rẽ quạt. Tháp cầu dạng chữ A bằng bê tông cốt thép với chiều cao 98,3m tính từ đỉnh bệ trụ, cầu rộng 23,6m.

Tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình Nguyễn Hữu Hoài nhấn mạnh: “Cầu Nhật Lệ 2 là công trình trọng điểm, tạo điểm nhấn trong kiến trúc đô thị của TP. Đồng Hới, tạo điều kiện khai thác tốt tiềm năng du lịch Quảng Bình”.

Trước đó (ngày 24/8), nhân chuyến công tác tại Quảng Bình, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đi thăm và tặng quà các Mẹ Việt Nam anh hùng ở TP. Đồng Hới là mẹ Phạm Thị Đít (SN 1917, trú tại phường Đồng Phú) và mẹ Nguyễn Thị Cúc (SN 1923, trú tại phường Hải Thành).

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ân cần thăm hỏi Mẹ Việt Nam anh hùng.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ân cần thăm hỏi Mẹ Việt Nam anh hùng.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đến từng gia đình các mẹ, ân cần thăm hỏi sức khỏe, động viên, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến các Mẹ Việt Nam anh hùng đã có công lao sinh thành, nuôi dưỡng những người con anh dũng chiến đấu, hy sinh vì nền độc lập tự do của Tổ quốc.

Thủ tướng mong muốn các Mẹ Việt Nam anh hùng tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, tiếp tục là tấm gương sáng trong công cuộc đổi mới quê hương – đất nước hôm nay.

Thủ tướng cũng yêu cầu lãnh đạo tỉnh Quảng Bình đẩy mạnh hơn nữa phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, chăm lo, nâng cao  đời sống vật chất tinh thần nhằm tri ân công lao to lớn của các gia đình người có công với cách mạng, đặc biệt là các Mẹ Việt Nam anh hùng.

Đọc thêm