Thủ tướng ngợi khen lực lượng phá đường dây mua bán thận xuyên quốc gia

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mới gửi Thư khen Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an đã phá đường dây, bắt giữ 5 đối tượng phạm tội mua bán thận người xuyên quốc gia, có số lượng lớn nạn nhân.

Thủ tướng viết: "Qua báo cáo của Bộ Công an, tôi vui mừng được biết vừa qua cán bộ, chiến sĩ Cục Cảnh sát hình sự đã đấu tranh chuyên án, bắt giữ 5 đối tượng hoạt động phạm tội mua bán bộ phận cơ thể người (thận) xuyên quốc gia, có số lượng lớn nạn nhân (trên 80 người), thu giữ 1,9 tỷ đồng và nhiều đồ vật, tài liệu có liên quan.

Thay mặt Chính phủ, tôi biểu dương và đánh giá cao thành tích của cán bộ, chiến sĩ Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an đã đạt được".

Thủ tướng ghi nhận, đây là chiến công xuất sắc của Cục Cảnh sát hình sự. Chiến công này góp phần quan trọng vào cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho nhân dân, nâng cao hình ảnh của người chiến sĩ Công an nhân dân trên mặt trận đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ an ninh Tổ quốc. Bộ Công an cần có hình thức khen thưởng và đề xuất khen thưởng xứng đáng cho tập thể, cá nhân lập thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống tội phạm của Cục Cảnh sát hình sự.

Người đứng đầu Chính phủ đồng thời đề nghị Bộ Công an chỉ đạo điều tra, củng cố chặt chẽ chứng cứ để xử lý nghiêm các đối tượng phạm tội trước pháp luật; tiếp tục chỉ đạo lực lượng Công an toàn quốc đẩy mạnh đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm, bảo vệ vững chắc an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.

Nhân dịp Tết, Thủ tướng cũng dành cho các chiến sỹ công an những lời chúc tốt đẹp.

Đọc thêm