Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hội kiến Tổng thống Algeria

(PLO) - Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Algeria Dân chủ và Nhân dân, chiều 1/6, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã hội kiến với Tổng thống Algeria Abdelaziz Bouteflika. Thủ tướng Algeria Abdelmalek Sella cũng có mặt tại buổi tiếp
Ảnh: TTXVN
Ảnh: TTXVN
Tại cuộc hội kiến, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thông báo vắn tắt cho Tổng thống Bouteflika về kết quả của cuộc hội đàm với Thủ tướng Abdelmalek Sella sáng 1/6 với trọng tâm nâng tầm quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nước.
Thủ tướng bày tỏ tin tưởng rằng, với quyết tâm cao của lãnh đạo và nhân dân hai nước, quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Algeria nhất định sẽ tiếp tục phát triển, vươn lên một tầm cao mới, xứng với truyền thống lâu đời, tình cảm gắn bó hữu nghị của hai nước. 
Tổng thống Bouteflika khẳng định quan hệ Việt Nam và Algeria là mối quan hệ hữu nghị truyền thống hết sức tốt đẹp mà cả hai bên cần tiếp tục gìn giữ và phát triển. Tổng thống Algeria đặc biệt vui mừng và hoàn toàn ủng hộ kết quả hội đàm giữa Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Abdelmalek Sella. 
Tổng thống Algeria cũng bày tỏ ủng hộ lập trường của Việt Nam giải quyết hòa bình các tranh chấp ở biển Đông trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, đảm bảo hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn hàng hải ở khu vực này./.

Đọc thêm