Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự khánh thành Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long

(PLO) - Sáng nay 27/3, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã đến dự Lễ khánh thành Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long. Tham dự buổi lễ còn có sự tham gia của ông Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, bà Nguyễn Thị Kim Tiến - Bộ trưởng Bộ Y tế.
 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại khánh thành Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại khánh thành Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long.

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng đánh giá cao tỉnh Vĩnh Long, ngành y tế tỉnh đã tập trung sức lực, nguồn lực để nâng cấp bệnh viện, góp phần nâng cao khả năng khám chữa bệnh cho nhân dân, giảm tình trạng quá tải bệnh viện. Thủ tướng mong muốn đội ngũ y bác sỹ, nhân viên y tế của Bệnh viện không ngừng rèn luyện y đức, nâng cao tinh thần phục vụ bệnh nhân tốt hơn... 

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, ông Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, bà Nguyễn Thị Kim Tiến - Bộ trưởng Bộ Y tế thăm các bệnh nhân đang điều trị tại BV Đa khoa Vĩnh Long.
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, ông Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, bà Nguyễn Thị Kim Tiến - Bộ trưởng Bộ Y tế thăm các bệnh nhân đang điều trị tại BV Đa khoa Vĩnh Long.

Theo bác sĩ Trần Văn Út - Giám đốc Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long, Bệnh viện đa khoa Vĩnh Long được phê duyệt đầu tư xây dựng trên 968 tỷ đồng. Công trình được xây dựng trên khu đất 4,23 ha, tổng diện tích sàn xây dựng là 36.363 m2 với 1 tầng hầm và 9 tầng nổi, bao gồm 20 khoa phòng và các hạng mục phụ và quy mô 800 giường bệnh.

Đây là công trình theo hướng hiện đại, đáp ứng nhu cầu làm việc của đội ngũ y Bác sĩ; từng bước hoàn thiện cơ sở vật chất, trang thiết bị đồng bộ và nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ cán bộ y tế của Bệnh viện; đưa các dịch vụ y tế về gần dân, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân được tiếp cận các dịch vụ y tế có chất lượng ngày một tốt hơn, khắc phục tình trạng quá tải trong khám và điều trị bệnh cho nhân dân./.

Đọc thêm