Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kết thúc tốt đẹp chuyến thăm Nhật Bản

(PLO) - Chiều 8/6, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã lên đường về nước, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Nhật Bản và tham dự Hội nghị Tương lai châu Á lần thứ 23 từ ngày 4 đến 8/6 theo lời mời của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp ông Hitoshi Kato, Chủ tịch Hội hữu nghị Nhật-Việt thành phố Sakai. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp ông Hitoshi Kato, Chủ tịch Hội hữu nghị Nhật-Việt thành phố Sakai. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Trước đó, sáng 8/6, Thủ tướng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thăm trụ sở chính và Công ty Nidec Shimpo thuộc Tập đoàn Nidec – tập đoàn đang có 7 dự án với tổng số vốn gần 800 triệu USD, sử dụng hơn 11.000 lao động tại TP Hồ Chí Minh và đang nghiên cứu dự án đầu tư khoảng 500 triệu USD vào Khu công nghệ cao Hòa Lạc.

Phát biểu tại chuyến thăm, Thủ tướng hoan nghênh Tập đoàn Nidec chủ trương xây dựng Trung tâm nghiên cứu, phát triển tại TP Hồ Chí Minh và đề nghị Tập đoàn nghiên cứu khả năng thành lập trung tâm tương tự tại Hà Nội; đồng thời tăng cường hợp tác đào tạo, nghiên cứu khoa học với các trường đại học của Việt Nam. Thủ tướng cũng khẳng định Chính phủ Việt Nam và thành phố Hà Nội sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư, trong đó có Nidec để sớm triển khai dự án và hoạt động hiệu quả, thành công. 

Chiều cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp lãnh đạo các Hội Hữu nghị Nhật-Việt tỉnh Osaka, Hyogo, Nara và Hội Hữu nghị Nhật-Việt Sakai. Trước khi ra máy bay lên đường về nước, Thủ tướng và Đoàn đã tới thăm Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka và gặp gỡ đại diện cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, lao động, học tập vùng Kansai.

Trong chuyến thăm này, Thủ tướng đã thông báo cho cán bộ nhân viên Tổng Lãnh sự quán và cộng đồng người Việt Nam tại Kansai về tình hình kinh tế-xã hội trong nước; đề nghị cơ quan đại diện tiếp tục nỗ lực đóng góp cho quan hệ hợp tác chiến lược sâu rộng hai nước, hỗ trợ cộng đồng người Việt với số lượng ngày càng đông sang học tập, lao động, kinh doanh ở địa phương tuân thủ pháp luật hòa nhập với sở tại, đóng góp cho việc phát triển mạnh mẽ quan hệ hai nước.

Đọc thêm