Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm, làm việc tại Nhật Bản từ 26-28/5

(PLO) - Bộ Ngoại giao ngày 20/5 ra thông cáo cho biết, nhận lời mời của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc sẽ thăm, làm việc tại Nhật Bản và tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Nhóm 7 nước công nghiệp phát triển (G7) mở rộng tại Mie, Nhật Bản từ ngày 26-28/5/2016
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.

Hội nghị Thượng đỉnh G7 mở rộng được tổ chức vào ngày 27/5, với sự tham dự của các nước G7, Liên minh Châu Âu và 7 khách mời, trong đó có Việt Nam và các tổ chức quốc tế (Liên Hợp quốc, WB, IMF, OECD, ADB). Hội nghị bao gồm hai phiên, tập trung thảo luận về cơ sở hạ tầng chất lượng cao, an ninh khu vực, thúc đẩy quyền phụ nữ, y tế…

Việc lần đầu tiên Việt  được mời tham dự Hội nghị Thượng đỉnh G7 mở rộng cho thấy sự coi trọng của Nhật Bản nói riêng và nhóm G7 nói chung với uy tín và vai trò của Việt Nam  trong khu vực. Đây cũng là cơ hội để Việt Nam tham gia đóng góp tích cực vào các vấn đề quan tâm chung của thế giới và khu vực.  

Đọc thêm