Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm và làm việc tại tỉnh Thừa Thiên Huế

(PLO) - Sáng 02/1, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn công tác của Chính phủ đã có chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Cùng đi có Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam và  lãnh đạo một số Bộ, ngành.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm và làm việc tại tỉnh TT-Huế.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm và làm việc tại tỉnh TT-Huế.

Trong chuyến thăm đầu năm mới này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn công tác đã có buổi làm việc với Tập đoàn Banyan Tree (Singapore) tại Khu du lịch Laguna Lăng Cô; Vườn Quốc gia Bạch Mã và Đại học Huế. 

Ông Lê Trường Lưu, Uỷ viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Thừa Thiên Huế (bìa trái) giới thiệu với Thủ tướng về Khu nghỉ dưỡng Laguna Lăng Cô
Ông Lê Trường Lưu, Uỷ viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Thừa Thiên Huế (bìa trái) giới thiệu với Thủ tướng về Khu nghỉ dưỡng Laguna Lăng Cô 

Khu du lịch Laguna Lăng Cô được cấp giấy chứng nhận đầu tư vào năm 2007, hiện  đã hoàn thành giai đoạn 1 của dự án với số vốn đầu tư 230 triệu USD. Mới đây, dự án này đã đề xuất tăng vốn từ 875 triệu USD lên 2 tỷ USD để triển khai bổ sung hạng mục căn hộ biệt thự nghỉ dưỡng, hoạt động kinh doanh casino…

Sau khi nghe lãnh đạo Tập đoàn báo cáo, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mong muốn Tập đoàn Banyan Tree tiếp tục đầu tư vào giai đoạn 2 của dự án nhằm đưa Laguna Lăng Cô trở thành khu nghỉ dưỡng phức hợp hàng đầu Việt Nam và vươn tầm khu vực. Thủ tướng tin tưởng rằng Laguna Lăng Cô sau khi hoàn thiện giai đoạn 2 sẽ đóng góp cho sự phát triển du lịch của tỉnh Thừa Thiên Huế, đồng thời tạo điểm nhấn hấp dẫn và mới lạ đối với du lịch khu vực Miền trung.

Lãnh đạo Tập đoàn Ban yan Tree giới thiệu với Thủ tướng về việc mở rộng dự án.

Lãnh đạo Tập đoàn Ban yan Tree giới thiệu với Thủ tướng về việc mở rộng dự án.

Đến thăm Vườn quốc gia Bạch Mã, Thủ tướng đánh giá cao những thành tựu của vườn quốc gia Bạch Mã trong nỗ lực bảo tồn thiên nhiên, đa dạng sinh học độc đáo, đồng thời ghi nhận các ý kiến đề xuất nhằm phát triển du lịch bền vững Vườn quốc gia Bạch Mã.

Sáng cùng ngày, Thủ tướng cũng đã đến thăm và làm việc tại Đại học Huế. Thủ tướng ghi nhận các đề nghị của Ban giám đốc Đại học Huế về việc Chính Phủ tiếp tục đầu tư 100 triệu USD xây dựng Khu đô thị Đại học Huế để Đại Học Huế thực hiện lộ trình tự chủ đại học.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao những kết quả mà ĐH Huế đạt được đồng thời chỉ ra một số hạn chế mà ĐH Huế cần khắc phục, như: Tỷ lệ đầu ra việc làm của sinh viên ở một số ngành chưa cao, đào tạo phải gắn với nhu cầu thị trường lao động; định hướng nghiên cứu cần rõ nét hơn; hoạt động sáng tạo, khởi nghiệp cho sinh viên chưa mạnh; cơ sở vật chất thiếu đồng bộ…

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đồng ý với đề xuất hỗ trợ dự án đầu tư khu đô thị đại học xứng tầm với vị trí của ĐH Huế. Đồng thời, giao cho chính quyền địa phương vận động, thúc đẩy mạnh mẽ hơn để Huế sớm có đô thị đại học.

Chiều cùng ngày, đoàn công tác Chính Phủ có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh tại trụ sở UBND tỉnh Thừa Thiên Huế./.

Đọc thêm