Thủ tướng: Phải thường xuyên tổ chức cao điểm tấn công, truy nã tội phạm

(PLO) - Thủ tướng đề nghị Công an phải thường xuyên tổ chức các đợt cao điểm tấn công, trấn áp và truy nã tội phạm. Kịp thời triệt xóa các tụ điểm phức tạp về trật tự xã hội, làm giảm các loại tội phạm nghiêm trọng, rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng, không để tội phạm gia tăng, lộng hành. 
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo hội nghị.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Ngày 28/6, Bộ Công an tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp công tác 6 tháng cuối năm 2016. 

Thượng tướng Tô Lâm – Bộ trưởng Bộ Công an cho biết, qua 6 tháng đầu năm 2016, khu vực Đông Nam Á có diễn biến phức tạp, các thế lực thù địch, phản động chống phá quyết liệt vào thời điểm diễn ra các sự kiện chính trị. Ngoài ra, tệ nạn trộm cướp, băng nhóm đòi nợ, tội phạm có tổ chức,... có diễn biến phức tạp, gây bức xúc cho xã hội. 

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận, đánh giá cao, nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng thành tích, kết quả trong việc thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự 6 tháng qua của lực lượng Công an nhân dân.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Công an phải thường xuyên tổ chức các đợt cao điểm tấn công, trấn áp và truy nã tội phạm. Kịp thời triệt xóa các tụ điểm phức tạp về trật tự xã hội, làm giảm các loại tội phạm nghiêm trọng, rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng, không để tội phạm gia tăng, lộng hành. 

Công an cần nâng cao năng lực nắm, phân tích, đánh giá, dự báo tình hình để kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước. Đồng thời đề cao tinh thần thượng tôn pháp luật, cải cách tư pháp, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác điều tra tội phạm, không để lọt tội phạm, không để oan, sai. Chủ động triển khai kế hoạch, phương án đảm bảo an ninh trật tự, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Bảo đảm an ninh các địa bàn chiến lược Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam bộ.

Theo báo cáo tình hình kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2016, tỉ lệ điều tra khám phá các vụ án về trật tự xã hội đạt cao hơn so với cùng kỳ năm 2015. Cụ thể, điều tra khám phá được 21.055 vụ phạm pháp hình sự, bắt xử lý 42.716 đối tượng, đạt tỉ lệ 78,47 % (cao hơn 2,37% so với cùng kỳ năm 2015). Trong đó, có nhiều vụ án đặc biệt nghiêm trọng, triệt phá 1.061 băng nhóm tội phạm, bắt 4.820 vụ cờ bạc, xử lý được 21.523 đối tượng.

Cùng đó, lực lượng công an đã phát hiện và xử lý 9.441 vụ vi phạm về trật tự quản lý kinh tế. Trong số đó, tội phạm lợi dụng hoạt động kinh doanh đa cấp để lừa đảo chiếm đoạt tài sản phát triển nhanh, lan rộng ra cả vùng quê, trong số sinh viên, cán bộ hưu trí.

Trong 6 tháng đầu năm đã phát hiện điều tra 242 vụ tội phạm sử dụng công nghệ cao, xử lý 8.881 vụ tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường, phát hiện bắt giữ 9.760 vụ phạm tội ma túy, 14.890 đối tượng, thu giữ hơn 209kg heroin, 425kg và 105.653 viên ma túy tổng hợp, 491,16kg cần sa. Ngoài ra, ngành Công an đã kiểm tra, xử lý hơn 2,2 triệu trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông, phạt hơn 1,3 nghìn tỉ đồng, tạm giữ 355 nghìn ô tô, mô tô, xe máy các loại.

Đọc thêm