Thủ tướng quyết định kéo dài thời gian giữ chức vụ 1 Thứ trưởng

(PLO) - Ông Phạm Lê Tuấn được giữ chức Thứ trưởng Bộ Y tế đến thời điểm nghỉ hưu.
Thủ tướng quyết định kéo dài thời gian giữ chức vụ 1 Thứ trưởng

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đồng ý kéo dài thời gian giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Y tế đối với ông Phạm Lê Tuấn kể từ ngày 25/5/.2018 cho đến thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.

Ông Phạm Lê Tuấn sinh năm 1958, quê quán huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội, có học hàm học vị Phó Giáo sư, Tiến sỹ, được bổ nhiệm giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Y tế từ ngày 25/5/2013.

Trước đó, Phó Giáo sư, Tiến sỹ từng giữ các chức vụ: Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ y, Sở Y tế Hà Nội; Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính, Sở Y tế Hà Nội; Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội; Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Bộ Y tế; Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Bộ Y tế.

Đọc thêm