Thường trực Ban Bí thư Trung ương Trần Quốc Vượng: Đồng lòng xây dựng nông thôn ngày càng văn minh

(PLVN) - Nhân kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2020), sáng nay (14/11), Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Trần Quốc Vượng đã về dự và chung vui Ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc” với nhân dân thôn Nạ Tẩm, xã Phú Đình, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên.
Đoàn công tác Trung ương, lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên và các đại biểu  tại Khu di tích lịch sử An toàn khu (ATK), huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên.
Đoàn công tác Trung ương, lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên và các đại biểu tại Khu di tích lịch sử An toàn khu (ATK), huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên.

Trong ngày hội, đại biểu và nhân dân cùng nhau ôn lại 90 năm xây dựng, trưởng thành của Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam. Đồng thời, đánh giá lại kết quả cuộc vận động, phong trào thi đua, đặc biệt trong phong trào xây dựng nông thôn mới của nhân dân thôn Nạ Tẩm và biểu dương các tập thể cá nhân gia đình, những tấm gương kiểu mẫu có nhiều thành tích trong phong trào thi đua.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Trần Quốc Vượng.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Trần Quốc Vượng.

Tham dự Ngày hội, đồng chí Trần Quốc Vượng chia sẻ với nhân dân về sự ra đời của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, có ý nghĩa kêu gọi nhân dân cả nước không phân biệt già trẻ, gái trai, dân tộc, tôn giáo đứng lên quyết tâm giành độc lập cho đất nước.

Đồng thời, gửi lời tri ân sâu sắc tới nhân dân các dân Chiến khu Việt Bắc đã đùm bọc, chở che, giúp đỡ cho cách mạng trong suốt những năm tháng kháng chiến gian khổ. Mong muốn nhân dân và cơ quan đoàn thể phát huy hơn nữa tinh thần đoàn kết để phấn đấu xây dựng nông thôn mới, đảm bảo an ninh trật tự cho nhân dân, xóa bỏ tệ nạn xã hội,…

Đồng chí Trần Quốc Vượng nhấn mạnh:“Đảng không có quyền lợi nào khác ngoài việc đem lại hạnh phúc cho nhân dân”. Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: “Tôi chỉ có một sự ham muốn, ham muốn tột bậc, là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành”. Để thực hiện được điều đó cần sự đoàn kết, đồng lòng của cả nhân dân và chính quyền phấn đấu xây dựng nông thôn ngày càng văn minh.

Sáng cùng ngày, Đoàn công tác do Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban bí thư trung ương Đảng Trần Quốc Vượng làm trưởng đoàn, tiếp tục dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích lịch sử An toàn khu (ATK), huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên.

Các hoạt động có ý nghĩa tuyên truyền, giáo dục sâu rộng trong toàn quân và nhân dân về truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, tự hào dân tộc, mối quan hệ đoàn kết giữa Đảng – nhân dân; giá trị lịch sử căn cứ cách mạng - ATK Việt Bắc...

Nhân dịp này, đồng chí Trần Quốc Vượng tặng 100 triệu cho xã Phú Đình; Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tặng 5 triệu đồng cho các hộ gia đình chính sách xã Phú Đình và 6 phần quà cho các hộ nghèo thôn Nạ Tẩm; Bộ Tư lệnh Quân khu I tặng 25 triệu đồng; Tỉnh ủy, UBND, HĐND tỉnh Thái Nguyên tặng 30 chiếc xe đạp; Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Agribank trao tặng công trình nhà lớp học trị giá 7 tỷ đồng cho xã Phú Đình.

Đọc thêm