Tìm danh tính 3 nạn nhân thiệt mạng trên biển ở Nghệ An

(PLO) - Đến cuối giờ chiều 17/7, lực lượng cứu hộ đã cứu sống 6 thuyền viên trong vụ chìm tàu hàng. 3 thi thể khác được tìm thấy, cơ quan chức năng đang tiến hành xác định danh tính... 
Xe cứu thương thường trực để sẵn sàng cấp cứu nạn nhân.
Xe cứu thương thường trực để sẵn sàng cấp cứu nạn nhân.

Trước đó, như Báo PLVN đã đưa tin, ảnh hưởng của cơn bão số 2, đêm 16/7, tàu than số hiệu VTP 26 chở 4.700 tấn than, cùng 13 thuyền viên bị chìm khi đang neo đậu ở khu vực biển Hòn Ngư (Cửa Lò, Nghệ An).

Sáng 17/7, 6 thuyền viên đã được các tàu cứu hộ và tàu hàng Thanh Thành Đạt phát hiện cứu đưa vào bờ an toàn.

Chiều cùng ngày, lực lượng chức năng phát hiện 3 thi thể trên biển, đang tiến hành xác minh danh tính. 

Mưa bão đã gây thiệt hại nặng nề trên địa bàn Nghệ An. Tính đến cuối giờ chiều 17/7, có một người dân tử vong là bà Nguyễn Thị Mai (SN 1969, trú tại TX Hoàng Mai), 35 ngôi nhà bị sập, 186 ngôi nhà bị tốc mái hư hỏng nặng, 3.616 ngôi nhà bị tốc mái hư hỏng nhẹ; 26 điểm trường bị ảnh hưởng, 156 phòng học bị tốc mái; 1 trạm y tế bị tốc mái; hơn 82.554 cây xanh bị bật gốc, 6.130,3ha lúa bị ngập, 5.809,3 ha lúa bị thiệt hại, rau màu hơn 8.311,2ha bị thiệt hại…;

Hơn 7.000 gia cầm, gia súc bị chết và cuốn trôi; Toàn tỉnh phải di dời 3.183 hộ/ 14.428 nhân khẩu, trong đó nhiều nhất là TX Hoàng Mai 1.050 hô/5.000 nhân khẩu, Nghi Lộc với 800 hộ/ 3.400 nhân khẩu…

13/14 nhà máy nước bị ảnh hưởng, gần 110.000 hộ dân bị mất nước sau bão số 2, chỉ duy nhất nhà máy nước ở Con Cuông là không bị ảnh hưởng. Theo đại diện ngành điện lực Nghệ An thì mưa bão cũng đã gây ảnh hưởng nặng nề đối với ngành điện, công ty điện lực Nghệ An đang tiến hành khắc phục hậu quả.

Đọc thêm