Tin mới nhất vụ xe khách lao xuống vực sâu ở Lào Cai

Theo Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai, sáng nay, 4/3, các nạn nhân đang điều trị tại Bệnh viện đều đã qua cơn nguy kịch, đảm bảo về tính mạng. 
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Báo Lào Cai.
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Báo Lào Cai.

Ông Phạm An Hùng, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai cho biết, có 6 bệnh nhân nặng, trong đó, 3 người bị thương nặng nhất gồm: Trương Thị Mến (46 tuổi), Trương Văn Trường (34 tuổi) và Đỗ Văn Mai (21 tuổi) với các đa chấn thương như gãy, vỡ xương sườn, xương đùi, xương chậu, gãy đốt sống cổ, vỡ gan, tràn máu màng phổi… đã qua cơn nguy kịch, hiện điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực.

16 bệnh nhân bị thương vừa và nhẹ đang phục hồi sức khỏe tốt tại Khoa Ngoại của bệnh viện.

Trước đó, một phụ nữ là bà Trương Thị Nhung (sinh năm 1968 trú tại thôn Bích Chu, xã An Tường, TP Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc) tử vong tại hiện trường.

 Thông tin ban đầu, khoảng 17h30 ngày 3/3, xe khách 29 chỗ trên quốc lộ 4D đoạn qua xã Tòng Sành (Bát Xát, Lào Cai) bất ngờ lật nhiều vòng rồi lao xuống vực cách mặt đường khoảng 50 m. Trên xe có 23 người, đa số quê huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc.

Tai nạn khiến 1 người thiệt mạng, nhiều người bị thương được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Công an tỉnh Lào Cai đã huy động 200 chiến sĩ có mặt ở hiện trường tham gia cứu nạn.

Theo lời kể của lái xe Nguyễn Văn Tuấn (sinh năm 1970, xã Lý Nhân, huyện Vĩnh Tường), nguyên nhân tai nạn là do xe mất phanh khi đang xuống dốc.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Đọc thêm