Tỉnh Lạng Sơn đang khuyết một Phó chủ tịch

(PLO) - Với việc ông Lý Vinh Quang, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn nghỉ hưu từ ngày 1/12/2018, thì Lạng Sơn đang thiếu một Phó chủ tịch UBND tỉnh.
Ông Lý Vinh Quang nghỉ hưu từ ngày 1/12/2018
Ông Lý Vinh Quang nghỉ hưu từ ngày 1/12/2018

Trao đổi với PLVN, ông Phùng Quang Hội, Chánh văn phòng UBND tỉnh Lạng Sơn cho biết, ông Lý Vinh Quang, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn chính thức nghỉ hưu từ ngày 1/12/2018. Sau khi ông Quang nghỉ hưu, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Phạm Ngọc Thưởng trực tiếp phụ trách lĩnh vực mà ông Quang để lại.

Theo quy định, Lạng Sơn có 4 Phó chủ tịch. Tuy nhiên, hiện nay Lạng Sơn có chỉ ba phó chủ tịch, đó là ông Nguyễn Công Trưởng (phụ trách mảng kinh tế), ông Hồ Tiến Thiệu (phụ trách mảng văn xã) và ông Nguyễn Long Hải.

Trước khi nghỉ hưu, ông Lý Vinh Quang là phó chủ tịch thường trực, phụ trách mảng hạ tầng, xây dựng. Ông Lý Vinh Quang được đánh giá là một lãnh đạo có năng lực, quyết liệt trong công tác điều hành, chỉ đạo công việc.

Thời gian qua, hàng loạt cán bộ cấp sở, huyện ở Lạng Sơn được điều chuyển. Mới đây nhất, bà Lương Mai Tú, từ Phó Giám đốc sở Tư Pháp được điều chuyển sang làm Chủ tịch UBND huyện Văn Quan; ông Nguyễn Quốc Khánh, từ Bí thư huyện ủy Bình Gia được điều chuyển làm Giám đốc sở Nội Vụ; ông Lương Trương Đạt, từ Phó bí thư huyện ủy Bình Gia lên làm Bí thư huyện ủy Bình Gia.

Hiện nay, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Lạng Sơn cũng đang khuyết chức danh Giám đốc. Người đang tạm quyền phụ trách Sở này là ông Lý Việt Hưng, Phó giám đốc sở.

Đọc thêm