Tình nguyện hướng về biển, đảo quê hương

(PLO) - Chương trình “Hành trình tình nguyện hướng về biển, đảo yêu thương” vừa được Đoàn Khối các cơ quan tỉnh Vĩnh Long, Đoàn Khối các cơ quan tỉnh Bình Thuận phối hợp tổ chức tại huyện đảo Phú Quý (Bình Thuận) với sự tham gia của hơn 200 đoàn viên, thanh niên 2 tỉnh này. 

Thuộc Chương trình Hành trình vì biển, đảo quê hương năm 2016, Chương trình “Hành trình tình nguyện hướng về biển, đảo yêu thương” được tổ chức nhằm phát huy tốt vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ 2 tỉnh Bình Thuận và Vĩnh Long góp phần giúp đỡ các đối tượng xã hội trong năm 2016; tạo sự gắn kết giữa đoàn viên, thanh niên 2 tỉnh.

Bên cạnh chương trình hành trình tình nguyện, các bạn đoàn viên, thanh niên cũng tổ chức về nguồn thăm các danh lam thắng cảnh tại huyện đảo Phú Quý, tìm hiểu về biển đảo trên lãnh thổ Việt Nam… 

Chương trình “Hành trình tình nguyện hướng về biển, đảo yêu thương” với nhiều tiết mục văn nghệ được các đoàn viên, thanh niên huyện đảo Phú Quý dàn dựng, biểu diễn đã góp phần tôn vinh ý chí, khát vọng và nghị lực to lớn của cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc; khẳng định tinh thần đoàn kết toàn dân tộc, hướng về biển, đảo thân yêu. 

Dịp này, Đoàn Khối các cơ quan các tỉnh Vĩnh Long và Bình Thuận đã trao tặng 50 suất học bổng, 15 xe đạp, 2 máy vi tính… cho con em ngư dân học giỏi của huyện đảo Phú Quý. 

Phú Quý là một huyện đảo thuộc tỉnh Bình Thuận, cách thành phố Phan Thiết 56 hải lý (khoảng 120km) về hướng Đông Nam, có diện tích tự nhiên 17km2, dân số trên 27.000 người. Đảo hiện có trên 1.200 tàu, thuyền; tổng sản lượng khai thác hải sản trong năm 2015 đạt hơn 25.000 tấn.

Hiện Phú Quý có đội tàu làm dịch vụ hậu cần hải sản lớn nhất trong tỉnh với gần 110 chiếc, chuyên thu mua hải sản, cung cấp nhiên liệu cho các đội tàu đánh bắt xa bờ.

Đọc thêm