Tỉnh Vĩnh Phúc kỷ niệm 65 năm ngày thành lập và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất

(PLO) - Sáng ngày 12/2, tại thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc long trọng tổ chức kỷ niệm 65 năm ngày thành lập tỉnh và đón nhận Huân chương độc lập hạng Nhất (lần thứ 2). 
Chương trình văn nghệ đặc biệt chào mừng ngày lễ trọng đại của tỉnh Vĩnh Phúc
Chương trình văn nghệ đặc biệt chào mừng ngày lễ trọng đại của tỉnh Vĩnh Phúc
Dự Lễ kỷ niệm có Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Trung ương – Ngô Văn Dụ, Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Tư pháp - Hà Hùng Cường, Bộ trưởng Bộ Xây dựng – Trịnh Đình Dũng và lãnh đạo một số Bộ, ngành Trung ương, địa phương và các bậc lão thành cách mạng, nguyên là lãnh đạo tỉnh cùng đông đảo cán bộ, chính sỹ, nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc.
Những năm qua, vượt qua nhiều thách thức, khó khăn, Vĩnh Phúc từ một tỉnh nghèo và thuần nông, cơ sở hạ tầng yếu kém. Đến nay, tỉnh đã vươn mình mạnh mẽ và trở thành một trong những tỉnh có doanh thu nội địa lớn nhất của của cả nước .
Năm 2014, tổng sản phẩm của tỉnh tăng 6,11% so với năm 2013. Tổng thu ngân sách nhà nước đạt 20.967 tỷ đồng. Thu hút đầu tư đạt kết quả cao với 85 dự án đăng ký đầu tư mới, với tổng vốn đăng ký mới và cũ là gần 5.700 tỷ đồng và hơn 400 triệu USD, là năm có số dự án, vốn đăng ký cao nhất trong 18 năm sau tái lập tỉnh. Thu hút ODA đạt kết quả khả quan, mở ra nhiều triển vọng cho đầu tư phát triển, dự kiến trên 350 triệu USD.
Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản của tỉnh cũng khá thuận lợi, đạt kết quả khá, giá trị tăng thêm đạt 3,4% so với năm 2013, vượt chỉ tiêu đề ra. Chương trình xây dựng nông thôn mới tiếp tục được quan tâm đầu tư, tỉnh là một trong những tỉnh dẫn đầu về xây dựng nông thôn mới. Năm 2014, tỉnh có 20 xã đã hoàn thành xây dựng nông thôn mới, nâng tổng số lên 40/112 xã đạt chuẩn nông thôn mới.
Các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế tiếp tục được quan tâm, đầu tư và phát triển với những kết quả nổi bật. Tình hình an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn luôn được bảo đảm ổn định.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã trao Huân chương Độc lập hạng Nhất cho Đảng bộ và nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã trao
Huân chương Độc lập hạng Nhất
cho Đảng bộ và nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc 
Tại hội nghị, thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, biểu dương những thành tích xuất sắc mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Vĩnh Phúc đạt được thời gian qua, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cho rằng, kỷ niệm 65 năm thành lập tỉnh là dịp để mỗi cán bộ, Đảng viên, mỗi doanh nghiệp và nhân dân Vĩnh Phúc tập trung triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, đưa tỉnh nhà tiến nhanh hơn, vững chắc hơn trên con đường phát triển và thực hiện lời dạy của Bác Hồ: Phải làm cho Vĩnh Phúc trở thành một trong những tỉnh giàu có và phồn vinh nhất miền Bắc nước ta.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh: “Để phát triển nhanh, bền vững hơn nữa, tạo sức lan tỏa ra các tỉnh trong khu vực, thời gian tới, Vĩnh Phúc cần tiếp tục tập trung đẩy mạnh tái cơ cấu và nâng cao hiệu quả kinh tế, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu mới. Cùng với phát triển kinh tế, Vĩnh Phúc phải hết sức chăm lo các vấn đề về văn hóa, xã hội, nhất là việc đảm bảo an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới.
Tiếp tục xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân; Coi trọng phát triển giáo dục đào tạo, chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân, bảo vệ môi trường, kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế với củng cố quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội, tiếp tục đẩy mạnh cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng lãng phí, thường xuyên chăm lo, tăng cường khối đoàn kết thống nhất trong Đảng bộ và sự đồng thuận trong nhân dân để thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ năm 2015, kế hoạch 5 năm 2011 – 2015, chuẩn bị thật tốt về mọi mặt để tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng”.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tin tưởng với bề dày truyền thống 65 năm và với kinh nghiệm từ thực tiễn đổi mới, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc tỉnh Vĩnh Phúc sẽ đồng sức, đồng lòng, phấn đấu tạo nên bước chuyển mới mang tính đột phá, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, góp phần vào sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đưa Vĩnh Phúc trở thành một tỉnh giàu có phồn thịnh như mong ước của Bác Hồ kính yêu.
Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã trao Huân chương Độc lập hạng Nhất cho Đảng bộ và nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc.

Đọc thêm