Toa xe văng khỏi đường sắt, 3 công nhân hầm lò thiệt mạng

Toa xe chở người văng ra khỏi đường sắt trong lúc chở 1 kíp 6 công nhân đi làm trong hầm lò Công ty CP than Vàng Danh (phường Vàng Danh, TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh) khiến 3 người thiệt mạng, 3 người trọng thương vào sáng 24/11.
Anh Nguyễn Đắc Tuyên đang được điều trị tại Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển (Uông Bí). Ảnh: Báo Quảng Ninh
Anh Nguyễn Đắc Tuyên đang được điều trị tại Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển (Uông Bí). Ảnh: Báo Quảng Ninh
Danh tính 3 nạn nhân thiệt mạng được xác định là Trần Văn Thành, (SN 1970, trú tại Hoàng Quế, Đông Triều, Quảng Ninh, công nhân phân xưởng vận tải giếng 2), Lê Duy Diệu (SN 1975) và Hoàng Xuân Trường, (SN 1982), đều trú tại khu 5 phường Quang Trung, Uông Bí, Quảng Ninh, là công nhân phân xưởng K 13. Trong đó, 2 anh Thành, Diệu tử vong tại hiện trường còn anh Trường mất tại bệnh viện.
3 công nhân khác bị thương nặng buộc phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch gồm Nguyễn Văn Hướng (SN 1965, trú tại khu 8 phường Bắc Sơn, TP Uông Bí), Nguyễn Đắc Tuyên (SN 1986, trú tại khu 6, phường Quang Trung, TP Uông Bí), đều là công nhân phân xưởng K13 và Bùi Văn Dậu (SN 1982, trú tại phường Thanh Sơn, Uông Bí, công nhân phân xưởng vận tải giếng 2). Cả 3 công nhân này bị đa chấn thương, gẫy xương đùi, xương tay.
Theo Công an TP Uông Bí, sự việc xảy ra vào khoảng 9h ngày 24/11, tại giếng nghiêng phụ Cánh Gà, thuộc khu vực khai thác than của Công ty Cổ phần than Vàng Danh. Trong lúc chở 1 kíp công nhân gồm 6 người đi làm ca 1 từ mặt bằng +130 xuống làm việc tại mức -50 bằng tời kết hợp toa xe chở người (gồm 5 toa), khi đi đến giếng nghiêng phụ, toa xe chở người văng ra khỏi đường sắt, dẫn đến hậu quả trên.
Bước đầu, lực lượng Công an xác định nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng này do sự cố xe tời kéo song loan bị mất phanh.
Lực lượng chức năng đang khẩn trương khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Đọc thêm