Toàn cảnh đổ nát tại ngôi biệt thự cổ phố Trần Hưng Đạo

Nhìn từ trên cao, biệt thự cổ hiện chỉ còn trơ mảng tưởng phía sau vỡ nham nhở, mấy mảnh mái nhà rách và gạch nát như trộn với đất... Thông tin ban đầu có 1 nạn nhân thiệt mạng. 
Toàn cảnh đổ nát tại ngôi biệt thự cổ phố Trần Hưng Đạo
Người xấu số chết trên đường đến bệnh viện. 
Lực lượng quân đội đã đưa máy dò vào hiện trường tiếp tục tìm kiếm nạn nhân.
Toàn cảnh đổ nát của ngôi biệt thự cổ phố Trần Hưng Đạo (Hà Nội) có thể khiến người ta gai người khi liên tưởng tới không ít ngôi nhà, ngôi biệt thự quá cũ, đang trong tình trạng... chờ đổ tại Hà Nội hiện nay.
Theo ông Nguyễn Ngọc Đông- Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, bước đầu có thể xác định nguyên nhân vụ việc do ngôi nhà quá cũ nát, hết hạn sử dụng.
Ngôi nhà này được Tổng công ty Đường sắt sử dụng từ sau năm 1955, nhiều lần được sửa chữa, gia cố lắp mái tôn để chống dột. Thông tin trên VnExpress, ông Đoàn Duy Hoạch, Phó tổng giám đốc Tổng công ty đường sắt cho biết, sau cơn mưa buổi sáng nay, ngôi nhà đã có dấu hiệu bị dột nặng nên 35 cán bộ của Ban quản lý đường sắt khu vực 1 đã di tản. Tuy nhiên, một số người dân khu vực lân cận bị ảnh hưởng do nhà dân sống gần công trình.
Một số hình ảnh tại hiện trường biệt thự đổ sập:
Căn nhà bị cao 2 tầng, bị sập ở giữa.
Căn nhà bị cao 2 tầng, bị sập ở giữa. 
 
 
Lực lượng quân đội được huy động phối hợp tìm kiếm cứu nạn nhân. Đã có 15 nạn nhân được đưa ra khỏi căn biệt thự đổ.
 Lực lượng quân đội được huy động phối hợp tìm kiếm cứu nạn nhân. Đã có 15 nạn nhân được đưa ra khỏi căn biệt thự đổ.
Người dân cũng tham gia công tác cứu hộ.
 Người dân cũng tham gia công tác cứu hộ.
 
 
Lực lượng chức năng vẫn phong tỏa hiện trường.
 Lực lượng chức năng vẫn phong tỏa hiện trường.

Đọc thêm