Toàn quân đồng loạt ra quân huấn luyện năm 2018

(PLO) - Hôm qua - 1/3, các quân khu, quân đoàn, quân binh chủng, các cơ quan, đơn vị trong toàn quân đồng loạt tổ chức ra quân huấn luyện năm 2018. Để công tác huấn luyện đạt kết quả cao, ngay từ ngày đầu, tuần đầu, tháng đầu, các cơ quan, đơn vị đã chủ động hoàn tất mọi công tác chuẩn bị, đầu tư nâng cấp, làm mới mô hình, trang thiết bị huấn luyện, đồ dùng học tập, hoàn chỉnh hệ thống thao trường, bãi tập, vật chất phục vụ cho năm huấn luyện mới đạt kết quả cao nhất.
Chuẩn Đô đốc Phạm Hoài Nam và các đại biểu tham quan mô hình học cụ huấn luyện ở Lữ đoàn 189.
Chuẩn Đô đốc Phạm Hoài Nam và các đại biểu tham quan mô hình học cụ huấn luyện ở Lữ đoàn 189.

Theo Chỉ lệnh công tác quân sự, quốc phòng của Tổng Tham mưu trưởng Phan Văn Giang, năm nay, các cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt, triển khai nhiệm vụ huấn luyện theo phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”, coi trọng đồng bộ, chuyên sâu, lấy thực hành là chính. Các đơn vị tăng cường huấn luyện vũ khí trang bị có trong biên chế, vũ khí trang bị mới, huấn luyện đêm, huấn luyện cơ động, rèn luyện thể lực cho bộ đội, nâng cao chất lượng diễn tập hiệp đồng quân binh chủng, diễn tập đối kháng, diễn tập bắn đạn thật, tổ chức hội thi, hội thao thực chất, hiệu quả, an toàn. 

Các học viện, nhà trường tập trung đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa; xây dựng lực lượng dân quân, tự vệ có quy mô, số lượng phù hợp, huấn luyện sát thực tế, chú trọng xây dựng lực lượng dân quân, tự vệ cơ động, thường trực, dân quân, tự vệ biển, phòng không, pháo binh trên tuyến biên giới, biển, đảo, địa bàn trọng điểm về quốc phòng, an ninh; duy trì nghiêm chế độ trực cứu hộ, cứu nạn các cấp, ứng phó kịp thời các tình huống xảy ra; tích cực ứng dụng công nghệ thông tin vào huấn luyện, diễn tập ở các cấp; đồng thời kết hợp giữa huấn luyện với rèn luyện thể lực bộ đội và chấp hành điều lệnh.

Sáng 1/3, cùng với các đơn vị trong toàn quân, các đơn vị thuộc Quân chủng Hải quân đã đồng loạt ra quân huấn luyện năm 2018 với chủ đề: “Huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm, an toàn, làm chủ, quyết thắng” lấy nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc và xây dựng Quân chủng “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại” làm mục tiêu huấn luyện.

Năm 2018, Lữ đoàn Tàu ngầm 189 xác định huấn luyện theo phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”; đột phá vào huấn luyện “cơ bản, làm chủ, chuyên sâu trong khai thác sử dụng vũ khí trang bị kỹ thuật và thực hiện quy tắc an toàn”; lấy nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc và xây dựng Quân chủng, Lữ đoàn “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại” làm mục tiêu huấn luyện. Lữ đoàn tổ chức huấn luyện tàu ngầm theo đúng giáo trình tàu ngầm Kilo 636; hiệp đồng với các đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện, bảo đảm an toàn. Để công tác huấn luyện đạt kết quả tốt, ngày 26 và 27/2, Lữ đoàn Tàu ngầm 189 Hải quân đã tổ chức Hội thi mô hình học cụ huấn luyện năm 2018. Tham dự hội thi có 15 đầu mối trong Lữ đoàn với 30 mô hình học cụ, sáng kiến phục vụ huấn luyện năm 2018.

Đại diện các cơ quan, đơn vị Vùng 5 Hải quân ký kết giao ước thi đua.
Đại diện các cơ quan, đơn vị Vùng 5 Hải quân ký kết giao ước thi đua.

Trước đó, chiều 27/2, Bộ Tư lệnh Hải quân đã tổ chức Lễ phát động thi đua trong huấn luyện năm 2018 với chủ đề “Huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm, an toàn, làm chủ, quyết thắng”. Chuẩn Đô đốc Đặng Minh Hải - Phó Chính ủy Hải quân cho biết: “Năm 2018, Bộ Tư lệnh Hải quân tiếp tục thực hiện đột phá “Cơ bản, làm chủ, chuyên sâu trong khai thác sử dụng vũ khí trang bị kỹ thuật và thực hiện quy tắc an toàn” của Quân chủng Hải quân trong huấn luyện; kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện quân sự với giáo dục chính trị; giữa huấn luyện với quản lý, rèn luyện kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy, bảo đảm an toàn. 100% quân nhân, nhân viên cơ quan Bộ Tư lệnh cam kết không có nồng độ cồn trong máu và hơi thở khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông; phấn đấu không có kỷ luật nghiêm trọng, mất an toàn trong huấn luyện và tham gia giao thông do lỗi chủ quan, kỷ luật thông thường dưới 0,3%”.

Vùng Cảnh sát Biển 2 tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2018 và phát động phong trào thi đua với chủ đề “Huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm, làm chủ vũ khí trang bị kỹ thuật, an toàn tuyệt đối”. Năm 2018, Vùng Cảnh sát Biển 2 tập trung và xây dựng lực lượng Cảnh sát Biển hiện đại, có tính chuyên nghiệp cao; tập trung huấn luyện sát nhiệm vụ, đối tượng, phương án tác chiến, lấy thực hành là chính; huấn luyện bộ đội làm chủ vũ khí, trang bị kỹ thuật, giỏi nghiệp vụ chuyên ngành, thành thạo chiến thuật, nắm chắc pháp luật Việt Nam và các điều ước quốc tế có liên quan; lấy nhiệm vụ “Bảo vệ chủ quyền, thực thi pháp luật và xây dựng Cảnh sát Biển chính quy, hiện đại làm mục tiêu huấn luyện”...

Trước đó, sáng 26/2, Đoàn kiểm tra của Cục Quân huấn/Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam do Thiếu tướng Đặng Văn Tráng - Phó Cục trưởng Cục Quân huấn làm Trưởng đoàn đã kiểm tra công tác chuấn bị huấn luyện năm 2018 của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 2. Vùng đã nâng cấp, làm mới 14 mô hình học cụ đạt chất lượng cao để phục vụ công tác huấn luyện; tiếp nhận, phân bổ đầy đủ kinh phí, xăng dầu, vật chất huấn luyện theo đúng quy định; biên soạn 80 giáo án huấn luyện của tháng 3/2018, trong đó có 30 giáo án điện tử các chuyên ngành; tổ chức tập huấn chuyên ngành Cảnh sát Biển và tham gia tập huấn trực tuyến công tác đảng, công tác chính trị cho hơn 100 lượt cán bộ.

Các lễ ra quân huấn luyện đã tạo khí thế thi đua sôi nổi trong huấn luyện, nâng cao chất lượng huấn luyện của các cơ quan, đơn vị, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Đọc thêm