Tổng Bí thư, Chủ tịch nước kêu gọi cả nước đoàn kết phòng, chống thiên tai

"Tôi đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, các cơ quan chỉ đạo phòng, chống thiên tai các cấp, các tổ chức đoàn thể, lực lượng vũ trang và nhân dân cả nước phát huy tinh thần đoàn kết, nâng cao nhận thức của cộng đồng, tăng cường năng lực dự báo, cảnh báo và ứng phó, thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp nhằm chủ động phòng, chống, hạn chế tác động, giảm tới mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản...", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng kêu gọi.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng vừa gửi thư đến đồng bào, chiến sĩ cả nước nhân Kỷ niệm 73 năm Ngày truyền thống phòng chống thiên tai (22/5/1946-22/5/2019).

Tại Lễ phát động hưởng ứng Tuần lễ quốc gia phòng chống thiên tai (PCTT), diễn ra ở Hải Phòng, hôm nay, 14/5, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường trân trọng đọc thư của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước kêu gọi cả nước đoàn kết phòng, chống thiên tai ảnh 1
Trong thư, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhiệt liệt biểu dương các cơ quan, tổ chức, cá nhân đã chủ động, tích cực triển khai có hiệu quả, nhiệm vụ phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra, cùng chung tay, vận động, quyên góp, động viên, chia sẻ với đồng bào vùng bị thiên tai.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đồng thời kêu gọi: “Trong bối cảnh biến đổi khí hậu, thiên tai có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường, tôi đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, các cơ quan chỉ đạo phòng, chống thiên tai các cấp, các tổ chức đoàn thể, lực lượng vũ trang và nhân dân cả nước phát huy tinh thần đoàn kết, nâng cao nhận thức của cộng đồng, tăng cường năng lực dự báo, cảnh báo và ứng phó, thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp nhằm chủ động phòng, chống, hạn chế tác động, giảm tới mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản do thiên tai gây ra, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phòng, chống thiên tai năm 2019, góp phần bảo vệ cuộc sống của nhân dân vào sự phát triển bền vững của đất nước.”

Ngày 13/2/2019, Thủ tướng quyết định lấy tuần lễ từ ngày 15-22/5 hằng năm làm Tuần lễ quốc gia PCTT. Đây là dấu mốc quan trọng tiếp nối truyền thống, đồng thời đánh dấu sự chuyển biến mới, kể từ khi Chủ tịch Hồ Chí Minh quyết định thành lập Ủy ban Trung ương hộ đê vào ngày 22/5/1946.

Tuần lễ quốc gia PCTT năm 2019 có chủ đề “Giảm nhẹ rủi ro thiên tai bắt đầu từ cộng đồng”.
Tại lễ phát động, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cho biết, theo thông tin từ cơ quan khí tượng-thủy văn, các hình thái thời tiết cực đoan dự báo sẽ diễn biến phức tạp trong năm nay. Hiện tượng ENSO sẽ duy trì trạng thái El Nino yếu. Nắng nóng diện rộng có khả năng xuất hiện sớm hơn tại các khu vực Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Trong khi đó, mùa khô sẽ kéo dài hơn ở Tây Nguyên và Nam Bộ, nguy cơ xảy ra hạn hán là rất cao. Xâm nhập mặn vùng đồng bằng Nam Bộ sẽ cao hơn năm 2018 và trung bình nhiều năm.
Mùa bão năm 2019 trên Biển Đông có xu hướng hoạt động muộn hơn, số cơn bão dự báo ít hơn, nhưng cường độ và diễn biến sẽ phức tạp, nguy hiểm hơn. Lũ quét và sạt lở đất có khả năng xuất hiện sớm ngay từ các tháng đầu mùa mưa lũ, nhiều đợt lũ quét và sạt lở đất tập trung tại vùng núi phía tây Bắc.
Để chủ động ứng phó, giảm nhẹ hậu quả do thiên tai gây ra, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đề nghị ngay sau lễ phát động, các bộ, ngành, địa phương, các đoàn thể chính trị-xã hội, trường học, lực lượng vũ trang… cần tập trung triển khai các hoạt động thiết thực hưởng ứng Tuần lễ quốc gia, tạo được sự tham gia rộng rãi của các cơ quan, đoàn thể, tổ chức và nhân dân. Trong đó, cần đặc biệt chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức; kỹ năng PCTT cho mọi người dân.
Các bộ, ngành, địa phương cũng cần tập tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách liên quan đến công tác PCTT, ứng phó sự cố và tìm kiếm cứu nạn.
Phó Thủ tướng đồng thời đề nghị các tổ chức quốc tế, các doanh nghiệp và khu vực tư nhân, các nhà hảo tâm tiếp tục hỗ trợ, giúp đỡ, đồng hành cùng với Chính phủ và nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp PCTT.

Đọc thêm