Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tiếp các vị Đại sứ trình Quốc thư

(PLVN) - Sáng nay (15/5), tại Phủ Chủ tịch, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã tiếp và nhận trình Quốc thư của các vị Đại sứ Oman, Đại sứ Thổ Nhĩ Kỳ và Đại sứ Nhật Bản.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chào mừng các vị Đại sứ đến nhận nhiệm vụ tại Việt Nam. Ảnh: VOV
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chào mừng các vị Đại sứ đến nhận nhiệm vụ tại Việt Nam. Ảnh: VOV

Sau lễ trình Quốc thư, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã tiếp các Đại sứ.

Thay mặt Nhà nước và nhân dân Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhiệt liệt hoan nghênh, chào mừng Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Oman, ông Saleh Mohamed Ahmed Al Saqri; Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Thổ Nhĩ Kỳ, ông Haldun Tekneci; Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản, ông Yamada Takio đến nhận nhiệm vụ tại Việt Nam.

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản, ông Yamada Takio trình Quốc thư.
 Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản, ông Yamada Takio trình Quốc thư.
Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Oman, ông Saleh Mohamed Ahmed Al Saqri trình Quốc thư.
 Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Oman, ông Saleh Mohamed Ahmed Al Saqri trình Quốc thư.
Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Thổ Nhĩ Kỳ, ông Haldun Tekneci trình Quốc thư.
 Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Thổ Nhĩ Kỳ, ông Haldun Tekneci trình Quốc thư.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước trân trọng gửi lời thăm hỏi, lời cảm ơn và lời chúc sức khỏe tốt đẹp tới các vị lãnh đạo nhà nước đã cử Đại sứ đến Việt Nam làm sứ giả hòa bình, hữu nghị và hợp tác.

Đánh giá cao mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa Việt Nam và các nước mà các đại sứ đại diện, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tin tưởng, trong nhiệm kỳ này, với tinh thần làm việc trách nhiệm, phát huy vai trò cầu nối quan trọng của các vị Đại sứ, quan hệ Việt Nam và các nước sẽ tiếp tục được vun đắp, có bước phát triển mới, tốt đẹp hơn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, Việt Nam đang tích cực, khẩn trương tiến hành các biện pháp quyết liệt nhằm ngăn chặn và hạn chế sự lây lan của đại dịch COVID-19; đồng thời triển khai các hoạt động nhằm khôi phục sản xuất, phát triển kinh tế, chăm lo và cải thiện đời sống nhân dân. Việt Nam tiếp tục tăng cường quan hệ với các nước trên thế giới với tinh thần sẵn sàng là bạn của tất cả các nước trong cộng đồng quốc tế.

Nhấn mạnh vai trò cầu nối quan trọng của các vị Đại sứ trong mối quan hệ của Việt Nam với mỗi nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định Nhà nước Việt Nam luôn sẵn sàng tạo điều kiện để các Đại sứ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình.

Đọc thêm