Tổng cục Chính trị: Tổng kết Cuộc vận động “Xây dựng môi trường văn hóa tốt đẹp, lành mạnh, phong phú trong quân đội”

(PLO) -Sáng 18/1, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam đã tổ chức Hội nghị tổng kết 25 năm thực hiện Cuộc vận động (CVĐ) “Xây dựng môi trường văn hóa tốt đẹp, lành mạnh, phong phú trong quân đội” gắn với Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (1992-2017). Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị chủ trì hội nghị. 
Hình minh họa - Internet
Hình minh họa - Internet

Sau 25 năm thực hiện, CVĐ “Xây dựng môi trường văn hóa tốt đẹp, lành mạnh, phong phú trong quân đội” gắn với Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đã đạt được nhiều kết quả trên cả 5 mục tiêu. Từ CVĐ đã nâng cao chất lượng đời sống văn hóa, tinh thần của bộ đội, góp phần xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị, nâng cao sức mạnh của quân đội; tham gia tích cực vào việc xây dựng một nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc trong tình hình mới; tăng cường mối quan hệ đoàn kết quân dân…

Qua CVĐ đã phát triển phong trào cán bộ, chiến sĩ phấn đấu theo tiêu chuẩn con người mới Việt Nam, phát huy truyền thống tốt đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”. Đời sống văn hóa, tinh thần tốt đẹp, lành mạnh, phong phú trong quân đội cũng có những bước phát triển vững chắc, tạo ra nhiều giá trị văn hóa mới phục vụ bộ đội và nhân dân.

Các điều kiện về ăn ở, làm việc, sinh hoạt của bộ đội đã có sự cải thiện rõ nét. Doanh trại được xây dựng chính quy, thống nhất, cảnh quan xanh sạch đẹp, hài hòa, thân thiện với môi trường. Việc đấu tranh phòng chống tệ nạn xã hội, văn hóa xấu độc, góp phần tích cực vào cuộc đấu tranh chống “xâm lăng văn hóa” của các thế lực thù địch cũng được triển khai từ cơ sở đến toàn quân.

Mối quan hệ đoàn kết quân dân được phát huy, thế trận lòng dân được củng cố vững chắc thông qua các hoạt động của CVĐ, phong trào như: “Xây dựng môi trường văn hóa”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng môi trường văn hóa”…Có 8 tập thể, 2 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; 182 tập thể, 64 cá nhân được Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị khen thưởng.

Phát biểu tại hội nghị, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh: 25 năm qua, CVĐ đã được cấp ủy, chỉ huy các cấp và chiến sĩ trong toàn quân thống nhất ý chí quyết tâm cao, triển khai chặt chẽ và đạt được những kết quả quan trọng. CVĐ đã cụ thể hóa một trong những chủ trương, giải pháp để xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc và xây dựng con người mới Việt Nam xã hội chủ nghĩa...

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu, trong năm 2018, phong trào cần tập trung ở một số nội dung: Tiếp tục nhận thức tầm quan trọng và vị trí của phong trào xây dựng môi trường văn hóa; bảo đảm tốt đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ; gắn kết chặt chẽ với phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa; làm tốt công tác tham mưu để lồng ghép các hoạt động, rút ra những mô hình hay để nhân rộng; thực hiện công tác quảng bá, gắn với sáng tác văn học, nghệ thuật, báo chí...

Đọc thêm