Tổng cục Đường bộ Việt Nam: Ngày Pháp luật “lan” tới Đội, Trạm

(PLO) - “Từ ngày 4-10/11, trong đó cao điểm là ngày 9/11, các cơ quan, đơn vị của Tổng cục Đường bộ Việt Nam tập trung thực hiện một trong các hình thức như: tổ chức tuyên truyền qua trang mạng, viết bài, tuyên truyền cổ động trực quan, tổ chức hội nghị, hội thảo về Ngày Pháp luật năm 2013” -  Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam Nguyễn Văn Quyền cho biết. 
Chu đáo, chi tiết
Thực hiện chỉ đạo của Bộ Giao thông Vận tải về việc tổ chức triển khai thực hiện “Ngày Pháp luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2013, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam Nguyễn Văn Quyền đã có văn bản gửi các đơn vị trực thuộc nhấn mạnh: “Triển khai Ngày Pháp luật theo quy định tại Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành; thu hút sự quan tâm, nâng cao nhận thức của cán bộ, công nhân viên chức, người lao động trong ngành đường bộ về mục đích, ý nghĩa của Ngày Pháp luật nhằm cổ vũ, khuyến khích, động viên mọi người tôn trọng, nghiêm chỉnh chấp hành Hiến pháp và pháp luật; góp phần tạo chuyển biến mới về chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật”. 
Các Trạm thu phí, Trạm kiểm tra tải trọng xe… cũng sẽ tham gia tuyên truyền về Ngày Pháp luật
 Các Trạm thu phí, Trạm kiểm tra tải trọng xe…
cũng sẽ tham gia tuyên truyền về Ngày Pháp luật
Cũng theo ông Quyền, với đặc thù của ngành nên việc triển khai Ngày Pháp luật năm nay gắn chặt với nhiệm vụ trọng tâm về xây dựng và thi hành pháp luật trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đảm bảo thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả. 
Cụ thể, trong đợt cao điểm này, công tác phổ biến, giáo dục và triển khai thi hành các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành, đặc biệt các văn bản trong lĩnh vực đường bộ do Bộ Giao thông Vận tải ban hành trong năm 2012 - 2013, Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ…, đồng thời thực hiện kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2013 của Tổng cục.
Để những thông tin vốn bị coi là khô cứng “thấm” được vào từng  cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã chủ động lên sẵn “khung sườn”, gợi ý hình thức thể hiện chi tiết cho các đơn vị liên quan, như: Xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, tọa đàm; lồng ghép nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật với các hoạt động thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Năm An toàn giao thông 2013 nhằm tăng hiệu ứng, hiệu quả triển khai Ngày Pháp luật.
Về tới Đội, Trạm…
Để Ngày Pháp luật 2013 đi vào thực chất, Tổng cục Đường bộ Việt Nam trước đó cũng đã yêu cầu các đơn vị thuộc ngành, từ cấp cơ sở như các Đội Thanh tra đường bộ, Hạt Quản lý đường bộ, Trạm thu phí, Trạm kiểm tra tải trọng xe… thực hiện hoạt động tuyên truyền trực quan về Ngày Pháp luật, với khẩu hiệu Ngày Pháp luật năm 2013 qua hệ thống áp phích, pano, băng rôn, cờ tại trụ sở các đơn vị… Riêng trong ngày 9/11, các cơ quan, đơn vị tập trung thực hiện một trong các hình thức như: tổ chức tuyên truyền qua các trang mạng, viết bài, tuyên truyền cổ động trực quan, tổ chức hội nghị, hội thảo về Ngày Pháp luật năm 2013 và các nội dung khác liên quan.
Tuyên truyền, phổ biến mục đích, ý nghĩa của Ngày Pháp luật năm 2013 với các khẩu hiệu có nội dung như: “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”, “Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 9/11” hoặc “Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành đường bộ gương mẫu chấp hành và bảo vệ pháp luật”… hay các khẩu hiệu khác phù hợp với chủ đề Ngày Pháp luật và gắn với lĩnh vực hoạt động của cơ quan, đơn vị mình.
Dịp này, Tổng cục Đường bộ còn yêu cầu các đơn vị trực thuộc ngoài việc tìm hiểu các văn bản liên quan còn dành thời gian để đánh giá lại công tác xây dựng, phổ biến, giáo dục pháp luật và thi hành pháp luật năm 2013 của cơ quan, đơn vị mình, từ đó đề xuất các biện pháp nhằm nâng cao nhận thức và tăng cường hiệu quả thực hiện pháp luật thuộc phạm vi cơ quan, đơn vị phụ trách; đồng thời cần phải biểu dương, khen thưởng các tập thể, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong ngành Đường bộ và các chủ thể khác thuộc trách nhiệm quản lý của Tổng cục Đường bộ Việt Nam là điển hình tiên tiến trong xây dựng và thực thi pháp luật, phổ biến, giáo dục pháp luật, đặc biệt là pháp luật trong lĩnh vực giao thông đường bộ.

Đọc thêm