Trang trọng lễ viếng, lễ truy điệu nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh tại Huế

(PLVN) - 7h hôm nay, 3/5, lễ viếng Đại tướng Lê Đức Anh đã được tổ chức tại trụ sở HĐND -UBND tỉnh TT- Huế (16 Lê Lợi, TP. Huế) và quê nhà thôn Bàn Môn, xã Lộc An, huyện Phú Lộc.

Tại trụ sở HĐND - UBND tỉnh TT- Huế, Ban Chỉ đạo lễ viếng, lễ truy điệu của tỉnh gồm có 18 thành viên do Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Trường Lưu làm Trưởng ban Chỉ đạo. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Thanh Hà và Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Phan Ngọc Thọ làm Phó Trưởng ban.

Đoàn HĐND - UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế do ông Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn vào viếng
Đoàn HĐND - UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế do ông Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn vào viếng
Lễ viếng diễn ra trong không khí trang nghiêm
Lễ viếng diễn ra trong không khí trang nghiêm
 
Đoàn Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế vào lễ viếng
Đoàn Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế vào lễ viếng
Các cơ quan, tổ chức vào lễ viếng
 Các cơ quan, tổ chức vào lễ viếng
Chủ tịch UBND tỉnh TT- Huế, Phan Ngọc Thọ ghi sổ tang
Chủ tịch UBND tỉnh TT- Huế, Phan Ngọc Thọ ghi sổ tang
Đoàn Bộ chỉ huy quân sự tỉnh trang nghiêm tiễn biệt Đại tướng
Đoàn Bộ chỉ huy quân sự tỉnh trang nghiêm tiễn biệt Đại tướng
Cùng thời điểm đó, tại quê nhà Đại tướng Lê Đức Anh ở thôn Bàn Môn, xã Lộc An, huyện Phú Lộc, tỉnh TT- Huế, chính quyền địa phương, họ hàng Đại tướng cùng bà con nhân dân đã đến tham gia lễ viếng và thắp hương tại nhà thờ tư gia.
Người dân và đại diện chính quyền địa phương thắp hương, viếng Đại tướng tại nhà thờ tư gia
Người dân và đại diện chính quyền địa phương thắp hương, viếng Đại tướng tại nhà thờ tư gia
 
Đoàn học sinh trường THPT An Lương Đông đến thắp hương, tưởng nhớ Đại tướng
Đoàn học sinh trường THPT An Lương Đông đến thắp hương, tưởng nhớ Đại tướng

Đọc thêm