Triển khai các biện pháp khẩn cấp phòng, chống Covid-19 toàn quân

(PLVN) - Ngày 31/7, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 Bộ Quốc phòng.
Quang cảnh Hội nghị
Quang cảnh Hội nghị

Báo cáo về diễn biến dịch bệnh thời gian qua, Cục Quân y - Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 Bộ Quốc phòng – nhấn mạnh, các ca nhiễm mới tại Việt Nam gần đây chưa rõ nguồn lây, trước khi được phát hiện đã đi nhiều nơi, tiếp xúc với nhiều người.

Do đó, nguy cơ dịch lan rộng rất cao, cần các giải pháp mạnh mẽ, kiên quyết và tinh thần trách nhiệm, nỗ lực cao độ trong ngăn chặn, truy vết, cách ly, điều trị, dập dịch thành công, bảo vệ an toàn sức khỏe, tính mạng của bộ đội và nhân dân, đồng thời bảo đảm phát triển kinh tế-xã hội đất nước.

Phát biểu tại hội nghị, Thượng tướng Trần Đơn - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu các cơ quan, đơn vị và mọi cán bộ, chiến sĩ chấp hành nghiêm các chỉ thị, nghị quyết, bám sát hướng dẫn chuyên môn của cơ quan chức năng, triển khai cho toàn quân các biện pháp khẩn cấp phòng, chống Covid-19.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu các đơn vị căn cứ vào mức độ nguy cơ dịch để triển khai các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp, vừa chống dịch vừa thực hiện tốt các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, nhất là tổ chức tốt Đại hội Đảng các cấp trong Quân đội.

Cùng với công tác phòng, chống dịch, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu các đơn vị duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc tình hình trên không, trên biển, biên giới, không gian mạng; kịp thời xử lý các tình huống không để bị động, bất ngờ, bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ.

Đọc thêm