Triển lãm 103 bức ảnh về Đại tướng Võ Nguyên Giáp

(PLO) - 15 hôm nay, 1/1, triển lãm nghệ thuật "Tôn vinh Đại tướng Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp" khai mạc tại nhà triển lãm 45 Tràng Tiền (Hà Nội). Đây là chương trình do Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, Hội làng nghề VN cùng một số tổ chức xã hội tổ chức, nhằm tưởng nhớ Đại tướng.
Triển lãm 103 bức ảnh về Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Tương ứng với 103 năm tuổi thọ của Đại tướng, triển lãm bao gồm 103 bức ảnh các loại, in trên 15 bảng khổ lớn, cỡ 2,44 x 1,22m. Số ảnh này được lựa chọn từ hàng ngàn bức ảnh tư liệu của các nhiếp ảnh gia Võ An Ninh, Trần Khuông, Nguyễn Bá Khoản... cùng kho tư liệu của Thông tấn xã Việt Nam, Bảo tàng Hồ Chí Minh, Bảo tàng Lịch sử quân sự VN...
103 bức ảnh là hơn 100 khoảnh khắc của Đại tướng lần lượt ở các giai đoạn: Cách mạng Tháng Tám, kháng chiến chống Pháp, đỉnh cao Điện Biên Phủ, xây dựng miền Bắc Xã hội Chủ nghĩa, kháng chiến chống Mỹ cứu nước... Đó là những bức ảnh chụp Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp với Chủ tịch Hồ Chí Minh, với các vị lãnh đạo nhà nước, với các chiến sĩ ngay tại trận địa, cũng như các lực lượng tự vệ, các lão dân quân Hoằng Hóa, các nữ dân quân Hàm Rồng...
Không khí triển lãm vẫn đọng nguyên những cảm xúc tiếc nuối của gia đình Đại tướng, cũng như mỗi người dân Việt Nam về sự ra đi của Người.
Hình ảnh về buổi triển lãm:
Tham dự khai mạc buổi triển lãm có các bậc lão thành cách mạng, tướng lĩnh..., cùng thân quyến của Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
 Tham dự khai mạc buổi triển lãm có các bậc lão thành cách mạng, tướng lĩnh..., cùng thân quyến của Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
Gương mặt mỗi người thân trong gia đình Đại tướng vẫn trĩu nỗi đau, sự mất mát lớn.
Gương mặt mỗi người thân trong gia đình Đại tướng vẫn trĩu nỗi đau, sự mất mát lớn.
Ông Võ Hồng Nam, con trai Đại tướng Võ Nguyên Giáp, gửi lời cảm ơn đến BTC và người dân khắp cả nước. Ông nói: "Tôi rất cảm động khi được mời đến dự triển lãm 103 bức ảnh về ba tôi. Tôi cũng vô cùng cảm ơn đến BTC, cũng như nhân dân thời gian qua vẫn đến thăm ba tôi ở Hà Nội và Vũng Chùa...".
Ông Võ Hồng Nam, con trai Đại tướng Võ Nguyên Giáp, gửi lời cảm ơn đến BTC và người dân khắp cả nước. Ông nói: "Tôi rất cảm động khi được mời đến dự triển lãm 103 bức ảnh về ba tôi. Tôi cũng vô cùng cảm ơn đến BTC, cũng như nhân dân thời gian qua vẫn đến thăm ba tôi ở Hà Nội và Vũng Chùa...".
Những người lính đến triển lãm ghi lại cảm nhận của bản thân, thể hiện tình cảm dành cho Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
 Những người lính đến triển lãm ghi lại cảm nhận của bản thân, thể hiện tình cảm dành cho Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
Nhà sử học Phạm Nguyên Long (Nghiên cứu viên cao cấp Đông Nam Á, viện Hàn lâm khoa học Việt Nam) đứng lặng hồi lâu trước những bức ảnh về Đại tướng. Ông chia sẻ: "Tôi được gặp bác Giáp rất nhiều, vì tôi là đồng nghiệp 20 năm với vợ bác là GS Bích Hà. Đại tướng không chỉ tài về quân sự mà tài giỏi trên nhiều lĩnh vực".
 Nhà sử học Phạm Nguyên Long (Nghiên cứu viên cao cấp Đông Nam Á, viện Hàn lâm khoa học Việt Nam) đứng lặng hồi lâu trước những bức ảnh về Đại tướng. Ông chia sẻ: "Tôi được gặp bác Giáp rất nhiều, vì tôi là đồng nghiệp 20 năm với vợ bác là GS Bích Hà. Đại tướng không chỉ tài về quân sự mà tài giỏi trên nhiều lĩnh vực".
Nhiều khách tham quan trầm ngâm trước hình ảnh vị Tướng tài ba được cả dân tộc kính yêu, thế giới ngưỡng mộ.
 Nhiều khách tham quan trầm ngâm trước hình ảnh vị Tướng tài ba được cả dân tộc kính yêu, thế giới ngưỡng mộ.
 
Hình ảnh nói về chiến thuật quân sự tài ba của Đại tướng trong các thời kỳ lịch sử.
 Hình ảnh nói về chiến thuật quân sự tài ba của Đại tướng trong các thời kỳ lịch sử.
Bên cạnh những bức ảnh đen trắng là những bức ảnh màu nói về hoạt động của Đại tướng trong thời bình.
 Bên cạnh những bức ảnh đen trắng là những bức ảnh màu nói về hoạt động của Đại tướng trong thời bình.
Những chức vụ Đại tướng từng giữ như Bộ trưởng nội vu, Ủy viên trường Quốc phòng miền Nam Trung Bộ,...
Những chức vụ Đại tướng từng giữ như Bộ trưởng nội vu, Ủy viên trường Quốc phòng miền Nam Trung Bộ,... 
Đại tướng hoạt động cách mạng cùng với lãnh tụ Hồ Chí Minh qua các thời kỳ lịch sử.
 Đại tướng hoạt động cách mạng cùng với lãnh tụ Hồ Chí Minh qua các thời kỳ lịch sử.
 
 
Ông Võ Hồng Nam cùng ông Phạm Thế Duyệt... nói về những hoạt động của Đại tướng Võ Nguyên Giáp qua các bức ảnh. BTC cũng trưng bày 103 bình gốm in hình Đại tướng và chữ ký của Đại tướng.
 Ông Võ Hồng Nam cùng ông Phạm Thế Duyệt... nói về những hoạt động của Đại tướng Võ Nguyên Giáp qua các bức ảnh.
BTC cũng trưng bày 103 bình gốm in hình Đại tướng và chữ ký của Đại tướng.
BTC cũng trưng bày 103 bình gốm in hình Đại tướng và chữ ký của Đại tướng.
Vũ Ngọc Chi (sinh viên ĐH Thủy lợi Hà Nội) chia sẻ: "Xem lại những bức ảnh về Đại tướng, tôi hiểu hơn về Bác. Tôi càng tự hào vì mình là người Việt Nam".
 Vũ Ngọc Chi (sinh viên ĐH Thủy lợi Hà Nội) chia sẻ: "Xem lại những bức ảnh về Đại tướng, tôi hiểu hơn về Bác. Tôi càng tự hào vì mình là người Việt Nam".
Triển lãm cũng trưng bày những cuốn sách về Đại tướng. Anh Lê Văn Huy (Hà Nội) chia sẻ: "Triển lãm rất bổ ích, giúp người trẻ như chúng tôi hiểu hơn về Đại tướng kính yêu, hiểu thêm về các thời kỳ kháng chiến và dựng nước của các anh hùng dân tộc như Bác Hồ, Đại tướng Võ Nguyên Giáp...".
 Triển lãm cũng trưng bày những cuốn sách về Đại tướng. Anh Lê Văn Huy (Hà Nội) chia sẻ: "Triển lãm rất bổ ích, giúp người trẻ như chúng tôi hiểu hơn về Đại tướng kính yêu, hiểu thêm về các thời kỳ kháng chiến và dựng nước của các anh hùng dân tộc như Bác Hồ, Đại tướng Võ Nguyên Giáp...".

Đọc thêm