Triển lãm ảnh “Biển đảo thân yêu của Tổ quốc” ở Cao nguyên đá Đồng Văn

(PLO) - Tại Phố cổ Đồng Văn thuộc huyện Đồng Văn (Hà Giang), Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân phối hợp với Tỉnh ủy Hà Giang vừa tổ chức khai mạc Triển lãm ảnh “Biển đảo thân yêu của Tổ quốc” nhằm tuyên truyền giới thiệu về lực lượng bộ đội hải quân, về biển đảo thân yêu của tổ quốc
Triển lãm ảnh “Biển đảo thân yêu của Tổ quốc” ở Cao nguyên đá Đồng Văn

Triển lãm gồm 260 bức ảnh tuyên truyền, giới thiệu về bộ đội hải quân, biển đảo thân yêu của Tổ quốc cùng nhiều bức ảnh giới thiệu Đoàn công tác Trường Sa số 14 do Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân tổ chức, trong đó có đại diện tỉnh Hà Giang ra thăm, tặng quà cán bộ, chiến sỹ quần đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1 vào tháng 5/2012. 

Triển lãm tuyên truyền sâu rộng tới mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh Hà Giang về chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa; tăng cường sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới, biển đảo Việt Nam trong tình hình mới; đồng thời khẳng định vị trí chiến lược của biển, đảo Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Nhân dịp này, Thường trực Tỉnh ủy Hà Giang tổ chức gặp mặt Đoàn công tác Trường Sa số 14 năm 2012 (ảnh). Đây là lần thứ 4 chương trình giao lưu, gặp mặt Đoàn công tác Trường Sa số 14 được Tỉnh ủy Hà Giang và các đơn vị tổ chức.

Thông qua đó, thắt chặt thêm tình cảm gắn bó giữa quân và dân đất liền với quân dân huyện đảo Trường Sa; động viên tinh thần cán bộ, chiến sỹ hải quân đã và đang ngày đêm làm nhiệm vụ thiêng liêng trên biển, đảo của Tổ quốc./.

Đọc thêm