Trực thăng quân đội Thái Lan mất tích bí ẩn

Quân đội Thái Lan đang tìm kiếm một chiếc trực thăng chở 5 người, mất tích tại miền bắc nước này vào khoảng 10h30 sáng 14/8.
máy bay mất tích, trực thăng mất tích, máy bay gặp nạn, trực thăng quân sự mất tích

Một chiếc trực thăng UH-72, cùng loại với chiếc máy bay mất tích của Thái Lan.

Reuters dẫn lời Tướng Somsack Ninbanjerdkun cho hay, chiếc trực thăng UH-72 hạng nhẹ biến mất khỏi màn hình radar sau khi cất cánh được 30 phút.

Trên chiếc máy bay mất tích có 5 người, trong đó có Trung tướng Nopporn Ruanchan – Tư lệnh Sư đoàn Bộ binh thứ 4 của Thái Lan.

“Hiện vẫn chưa thể tìm thấy chiếc máy bay này”  - phát ngôn viên của quân đội Thái Lan Winthai Suvaree cho hay.

Chiếc trực thăng biến mất khi đang trở về từ căn cứ Phitsanuloke, sau khi thực hiện nhiệm vụ cứu trợ lũ lụt tại quận Pai, gần biên giới Myanmar.

Năm ngoái, Thái Lan tiếp nhận trực thăng đa dụng hạng nhẹ UH-72A Lakota từ Mỹ.

UH-72A Lakota do Eurocopter chi nhánh tại Mỹ sản xuất, được chuyển giao cho Quân đội Mỹ vào năm 2006. 

Máy bay được trang bị 2 động cơ Turbomeca Arrius 1E2 công suất 551 kW, tốc độ tối đa 268 km/h, trần bay 5.480m, tầm bay 685 km, sức tải tối đa 1.790kg hoặc chuyên chở được 9 binh sĩ với đầy đủ vũ khí trang bị.

Ngoài phiên bản vận tải - chở quân, UH-72A Lakota còn có phiên bản vũ trang AAS-72X được trang bị súng máy, hoả tiễn và cả tên lửa chống tăng để làm nhiệm vụ trinh sát cũng như yểm trợ hỏa lực cho bộ binh.

Đọc thêm