Trung đoàn Cao-Bắc-Lạng kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống

(PLVN) - Sáng 19/8, Trung đoàn 174 (còn gọi là Trung đoàn Cao-Bắc-Lạng), Sư đoàn 316, Quân khu 2 đã tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống và đón nhận Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng Ba.
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thiếu tướng Trần Ngọc Tuấn, Phó Tư lệnh Quân khu 2 đã trao Huân chương bảo vệ Tổ quốc cho Trung đoàn 174
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thiếu tướng Trần Ngọc Tuấn, Phó Tư lệnh Quân khu 2 đã trao Huân chương bảo vệ Tổ quốc cho Trung đoàn 174

Thiếu tướng Trần Ngọc Tuấn, Phó Chính ủy Quân khu dự chương trình. Ngày 19/8/1949, tại xã Đức Long, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng, Trung đoàn 174 được thành lập. Chiến thắng Bông Lau-Lũng Phầy lần thứ 4 (ngày 3/9/1949) - một trong ba trận phục kích lớn, xuất sắc nhất thời kỳ đầu kháng chiến là một trong những chiến công chói lọi của Trung đoàn, trực tiếp góp phần xây dựng truyền thống “Đã đánh là thắng, thắng ngay trận đầu” của đơn vị Anh hùng.

Sau thắng lợi của Chiến dịch Biên giới năm 1950, ngày 1/5/1951, Đại đoàn 316 (nay là Sư đoàn 316) được thành lập. Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 174 từ đây chiến đấu trong đội hình của một đại đoàn chủ lực mạnh. Trong kháng chiến chống Pháp, Trung đoàn tham gia 5 chiến dịch, đánh 50 trận, tiêu biểu là chiến dịch Biên Giới 1950, Tây Bắc 1952, chiến dịch Điện Biên Phủ 1954.

Trong kháng chiến chống Mỹ, Trung đoàn tham gia trực tiếp 7 chiến dịch, với 200 trận đánh lớn nhỏ trên chiến trường miền Nam và làm nhiệm vụ quốc tế tại Lào. Trong công cuộc bảo vệ Tổ quốc, Trung đoàn tham gia 8 trận chiến đấu bảo vệ tuyến biên giới Hà Giang, Lào Cai. Trong thời kỳ đổi mới, Trung đoàn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xây đắp nên truyền thống “Đoàn kết - Mưu trí - Sáng tạo - Dũng cảm - Kiên cường - Quyết chiến- Quyết thắng”.

Với những chiến công và thành tích vẻ vang trong 70 năm qua, Trung đoàn đã vinh dự có 3 tập thể và 14 cá nhân được Đảng, Nhà nước tuyên dương danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Hàng ngàn lượt tập thể, cá nhân được tặng huân huy chương, danh hiệu, nhiều năm liên tục đạt danh hiệu “Đơn vị huấn luyện giỏi”. Các Anh hùng La Văn Cầu, Bế Văn Đàn, Hoàng Văn Nô… đã trở thành biểu tượng cao đẹp của chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam.

Đọc thêm