Trung Quốc đưa tên lửa ra Trường Sa?

(PLO) - Hãng tin CNBC dẫn các nguồn tin tình báo của Mỹ cho biết Trung Quốc đã lắp đặt các tên lửa hành trình chống tàu và tên lửa đất đối không trên 3 thực thể mà nước này đang chiếm đóng trái phép ở quần đảo Trường Sa của Việt Nam.
Tên lửa YJ-12 treo dưới cánh oanh tạc cơ H-6G Trung Quốc. Ảnh: CMA.
Tên lửa YJ-12 treo dưới cánh oanh tạc cơ H-6G Trung Quốc. Ảnh: CMA.

CNBC dẫn các nguồn tin giấu tên cho biết, theo các đánh giá tình báo của Mỹ, các tên lửa đã được đưa tới Đá Chữ Thập, Đá Subi và Đá Vành Khăn trong vòng 30 ngày trở lại đây. Đây là các thực thể thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam nhưng đang bị Trung Quốc chiếm đóng và bồi đắp trái phép. Việc lắp đặt nói trên nếu được xác nhận sẽ đánh dấu lần đầu tiên Trung Quốc triển khai tên lửa ra quần đảo Trường Sa của Việt Nam, theo Reuters.

Theo CNBC, tên lửa hành trình chống hạm YJ-12B có thể nhắm vào tàu thuyền trong phạm vi 295 hải lý còn tên lửa đất đối không tầm xa HQ-9B có thể tấn công các máy bay, máy bay không người lái và tên lửa hành trình trong phạm vi 160 hải lý.  

Đọc thêm