Trung Quốc duy trì khoảng 118 tàu các loại quanh giàn khoan Hải Dương 981

(PLO) - Thông tin mới nhất từ Cục kiểm ngư cho hay, trong ngày 21/6, tại khu vực quanh giàn khoan Hải Dương 981, Trung Quốc vẫn duy trì 118 tàu các loại, trong đó có 43 tàu hải cảnh, 14 tàu vận tải, 17 tàu kéo, 38 tàu cá, 6 tàu quân sự. 
Diễn biến đáng chú ý nhất trong ngày, tàu Hải giám 2168 của Trung Quốc đã mở hết tốc lực cả hai máy, áp sát tàu CSB 4032 của Việt Nam để tìm cách đâm húc, phun vòi rồng. Khoảng cách hai tàu là 30m. 
Cục Kiểm ngư cho biết, trong ngày 21/6, vị trí của giàn khoan Hải Dương 981 vẫn không thay đổi. 
Phía Trung Quốc vẫn duy trì 118 tàu các loại, trong đó có 43 tàu hải cảnh, 14 tàu vận tải, 17 tàu kéo, 38 tàu cá, 6 tàu quân sự. Các tàu Trung Quốc hoạt động cách giàn khoan 6- 9 hải lý. 
Hàng ngày Tung Quốc thường xuyên huy động hơn 118 tàu các loại bảo vệ giàn khoan Hải Dương 981.
Hàng ngày Tung Quốc thường xuyên huy động hơn 118 tàu các loại bảo vệ giàn khoan Hải Dương 981.  
Trong ngày, lực lượng thực thi pháp luật của ta cũng phát hiện 1 lượt máy bay trinh sát khu vực Tây- Tây Nam, cách giàn khoan 12 hải lý và 35 hải lý, bay 2- 4 vòng ở độ cao 500- 2.000m. 
Theo quan sát của kiểm ngư viên, khoảng thời gian từ 11h7’ đến 11h30’ đã phát hiện máy bay tuần thám số hiệu CMS- B3843 từ Đông Bắc đến, bay 1 vòng trên khu vực phía nam, cách giàn khoan 12 hải lý ở độ cao 200-500m, sau đó rời khỏi khu vực theo hướng Tây Bắc. 
Bên cạnh đó, các tàu Trung Quốc thường xuyên ép hướng, tăng tốc độ bám sát các tàu kiểm ngư của ta, có lúc chỉ cách tàu của ta 30m, ngăn cản tàu của ta tiến vào khu vực giàn khoan. Tàu kiểm ngư vẫn kiên trì bám trụ, vòng tránh đảm bảo an toàn. 
Trước sức ép từ các tàu Trung Quốc, các tàu của ta hoạt động cách khu vực giàn khoan khoảng 10- 12 hải lý, tiếp tục đấu tranh tuyên truyền, thực thi pháp luật và kiên quyết yêu cầu giàn khoan và các tàu bảo vệ của Trung Quốc rời khỏi vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam. 
Ngoài ra, tàu cá Việt Nam vẫn tổ chức đánh bắt ở Tây- Tây Nam, cách giàn khoan 34- 38 hải lý. 
Liên quan tới tình hình ngoài biển Đông, Cục Kiểm ngư cho biết thêm, trong khi các tàu cá Việt Nam đang động khai thác thủy sản tại vùng biển đặc quyền, 38 tàu cá Trung Quốc với sự hỗ trợ của một tàu hải cảnh số hiệu 46102 tổ chức thành hàng ngang ngăn cản, sử dụng tốc độ cao chặn hướng và ép các tàu cá của ta ra xa không cho tiến gần khu vực giàn khoan. 
Tuy nhiên, dưới sự hỗ trợ của tàu kiểm ngư, các tàu cá của ta vẫn bám sát ngư trường, đảm bảo an toàn./. 

Đọc thêm