Trung Quốc sẽ sở hữu Su-35 vào cuối năm 2015

(PLO) - Hợp đồng bán 24 tiêm kích Su-35 cho Trung Quốc có thể được ký kết trước cuối năm nay, Tổng giám đốc Tổng công ty Chế tạo máy bay thống nhất OAK (Nga) Yuri Slyusar cho biết.
Các chuyên gia quân sự đánh giá tính năng của Su-35 sẽ vượt trội hơn hẳn so với các máy bay thế hệ 4 hiện nay của phương Tây và là đối thủ đáng gờm của “Thú ăn thịt” F-22 của Mỹ.
Các chuyên gia quân sự đánh giá tính năng của Su-35 sẽ vượt trội hơn hẳn so với các máy bay thế hệ 4 hiện nay của phương Tây và là đối thủ đáng gờm của “Thú ăn thịt” F-22 của Mỹ.

Trước đó, giới chuyên gia phân tích quân sự từng cho rằng Trung Quốc sẽ không sở hữu Su-35 trước năm 2018.

“Chúng tôi hy vọng rằng, hợp đồng cung cấp 24 máy bay Su-35 cho Trung Quốc sẽ được ký trước cuối năm 2015”, ông Slyusar phát biểu tại triển lãm hàng không Le Bourget.

Việc đàm phán về vấn đề này đã diễn ra mấy năm nay. Trước đó, Moskva và Bắc Kinh đã ký biên bản ghi nhớ về việc bán Su-35 cho Trung Quốc, nhưng lúc đó, các chi tiết của hợp đồng tương lai chưa được nêu rõ.

Su-35 là tiêm kích phản lực đa năng, siêu cơ động thế hệ 4++, do Viện thiết kế OKB Sukhoi phát triển và là biến thể hiện đại hóa sâu của mẫu chế thử Т-10S.
Su-35 là máy bay tiêm kích đa nhiệm tầm xa thuộc thế hệ 4++. Tốc độ tối đa của chiếc Su-35 có thể lên tới 2.500km/h và tầm hoạt động vào khoảng 3.500km. Vũ khí của Su-35 là một súng đại bác bắn nhanh 30mm và 12 giá treo vũ khí bao gồm các loại bom, tên lửa có điều khiển hoặc thông thường.
Các chuyên gia quân sự đánh giá tính năng của Su-35 sẽ vượt trội hơn hẳn so với các máy bay thế hệ 4 hiện nay của phương Tây và là đối thủ đáng gờm của “Thú ăn thịt” F-22 của Mỹ.

Đọc thêm