Trung ương sẽ ban hành các quy định về cấm biếu xén quà cáp

(PLO) - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết thông tin này trong buổi tiếp xúc cử tri huyện Đông Anh (Hà Nội) hôm qua (6/12) để báo cáo kết quả Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trao đổi với cử tri Đông Anh (Hà Nội).
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trao đổi với cử tri Đông Anh (Hà Nội).

Cử tri huyện Đông Anh đánh giá cao kết quả Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV, nhất là tinh thần thẳng thắn, đổi mới, trách nhiệm trong phiên chất vấn. Hoan nghênh những quyết sách quan trọng của Quốc hội được thông qua tại kỳ họp, đặc biệt việc dừng triển khai dự án điện hạt nhân Ninh Thuận, cử tri cho rằng đây là chủ trương đúng đắn, phù hợp với thực trạng kinh tế - xã hội của đất nước.

Tin tưởng vào quyết tâm phòng, chống tham nhũng của Đảng, Nhà nước, tuy nhiên, trên thực tế kết quả chưa được như mong muốn, cử tri huyện Đông Anh bày tỏ những bức xúc trước một số vụ án tham nhũng, lợi dụng chức vụ, quyền hạn làm thất thoát hàng nghìn tỷ đồng của Nhà nước xảy ra trong thời gian qua như vụ án Trịnh Xuân Thanh. Cùng với đó, cử tri cũng phản ánh đến đoàn ĐBQH TP nhiều vấn đề dân sinh, trong đó có việc chậm giải phóng mặt bằng dự án khu nông nghiệp sinh thái công nghệ cao Hoa Lâm Viên dẫn đến đồng ruộng để hoang hóa, việc Đông Anh chỉ cách trung tâm Thủ đô hơn 10km nhưng vẫn chưa được sử dụng nước sạch...

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định: Tham nhũng, lợi ích nhóm là vấn đề nhức nhối, thời kỳ nào cũng có, quốc gia nào cũng có. Đảng, Nhà nước ta phải đấu tranh phòng, chống tham nhũng bằng được, nhưng cần phải kiên trì, bằng nhiều biện pháp. “Đây là cuộc chiến đấu gian khổ, cam go nhưng không thể không làm” – Tổng Bí thư nhắc lại.

Trước quan điểm của cử tri cho rằng việc xử lý vụ việc ông Vũ Huy Hoàng, nguyên Bộ trưởng Bộ Công Thương còn nhẹ, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết vừa qua mới chỉ xử lý về mặt Đảng và công tác cán bộ, chứ chưa xét đến vấn đề hình sự hay trách nhiệm làm thất thoát hàng nghìn tỷ tài sản nhà nước, việc này sẽ do các cơ quan điều tra tiến hành. Còn về phía Quốc hội, Chính phủ đang xem xét để xử lý về mặt chính quyền. “Lần đầu tiên chúng ta xử lý cán bộ đã về hưu, cũng lần đầu tiên trong lịch sử Quốc hội ghi vào Nghị quyết chất vấn là Quốc hội nghiêm khắc phê phán ông Vũ Huy Hoàng”. Tổng Bí thư cũng nhấn mạnh: “Tinh thần là có công thì thưởng công, có tội xử tội. Tội đến đâu xử đến đấy và quan trọng không phải xử nặng mới nghiêm, mà phải xử đúng người đúng tội, tâm phục, khẩu phục mới là nghiêm”.

Đề cập đến Nghị quyết Trung ương 4, Tổng Bí thư một lần nữa khẳng định công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng; phải làm thường xuyên hàng ngày, làm đi làm lại như đánh răng rửa mặt, kiên trì và kiên quyết.

Tổng Bí thư cho biết, ngày 9/12 tới đây, Trung ương sẽ tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt, triển khai Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), song tinh thần là không chờ học tập, quán triệt mà có thể triển khai được ngay. “Vừa qua, đã ban hành một loạt quy định về khai tuổi thế nào để chống nạn chạy tuổi; quy định về luân chuyển để chống nạn chạy luân chuyển rồi lại chạy về, tới đây sẽ ban hành các quy định về cấm quà cáp, biếu xén…”. 

Đọc thêm