'Truyền lửa' cho tình yêu biên giới

(PLO) - Nhằm phát huy sức mạnh của nhân dân trong việc quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Quảng Bình đã đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho phù hợp với từng đối tượng, từng địa bàn cụ thể…
Bộ đội Biên phòng Quảng Bình tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho ngư dân
Bộ đội Biên phòng Quảng Bình tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho ngư dân

Đại tá Vũ Mạnh Lượng - Chính ủy BĐBP Quảng Bình - cho biết: Nâng cao nhận thức pháp luật cho cán bộ, nhân dân khu vực biên giới là biện pháp quan trọng trong công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia. Nhân dân không được tiếp cận và hiểu biết pháp luật, bọn tội phạm sẽ có cơ hội lợi dụng để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật, như lừa bịp, kích động bà con vượt biên trái phép qua biên giới, mua bán chất ma túy, pháo lậu, tuyên truyền xuyên tạc các chủ trương của Đảng, Nhà nước... 

Sáng tạo trong tuyên truyền

Để giúp người dân am hiểu và thực thi đúng chính sách, pháp luật của Nhà nước, BĐBP Quảng Bình đã phối hợp các ban, ngành, đoàn thể địa phương với nhiều hình thức đa dạng tổ chức tuyên truyền nâng cao nhận thức pháp luật cho cư dân biên giới. Từ đó, người dân tích cực cùng BĐBP bảo vệ đường biên, mốc giới, xây dựng khu vực biên giới ngày càng phát triển toàn diện.

Được biết, trong những năm qua, BĐBP Quảng Bình đã chủ động tổ chức tuyên truyền 23.327 buổi cho 125.262 lượt người dân về Hiến pháp năm 2013; Nghị định 71/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định về “Quản lý hoạt động của người, phương tiện trong khu vực biên giới biển nước CHXHCN Việt Nam” và Chỉ thị 01 của Thủ tướng Chính phủ về “Tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”, Luật Quốc phòng năm 2005, Luật Biên giới quốc gia, Luật Giao thông đường bộ... Thông qua các buổi tuyên truyền giúp cho cán bộ, nhân dân khu vực biên giới nắm vững luật pháp và quy chế biên giới, từ đó bà con tự giác chấp hành, tình trạng vi phạm pháp luật trên địa bàn cũng giảm hẳn.

Từ hiệu quả của công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, đến nay, trên tuyến biên giới đất liền của tỉnh có 2.340 hộ ở 62 bản giáp biên giới đăng ký tự quản đường biên, mốc giới; 266 thôn, bản với 6.876 hộ đăng ký tự quản an ninh trật tự thôn, bản. Vì vậy, khi có dấu hiệu vi phạm chủ quyền, vi phạm quy chế biên giới, vi phạm pháp luật trên địa bàn... nhân dân đã kịp thời thông báo cho BĐBP có biện pháp xử lý.

Ngoài ra, nhân dân tích cực tham gia cùng BĐBP tuần tra đường biên, mốc giới, phát quang đường tuần tra và vận chuyển hàng chục tấn vật liệu phục vụ cho công tác tôn tạo, tăng dày hệ thống mốc quốc giới. Trên tuyến biển, ngư dân đã nâng cao ý thức, trách nhiệm bảo vệ vùng lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế... hỗ trợ nhau trong đánh bắt thủy sản, tham gia cứu nạn, cứu hộ. Đặc biệt, ngư dân còn tích cực cung cấp thông tin để BĐBP có biện pháp đẩy đuổi 195 vụ/1.845 tàu, thuyền Trung Quốc vi phạm chủ quyền vùng biển Việt Nam.

Tạo sức mạnh bảo vệ biên giới

Tại Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cha Lo - đơn vị được đánh giá có nhiều thành tích trong tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật - Thượng tá Trần Đình Bính - Chính trị viên Đồn – cho biết: “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho đồng bào các dân tộc thiểu số phải kiên trì theo cách “mưa dầm thấm lâu”.

Cán bộ, chiến sĩ phải “cùng ăn, cùng ở, cùng làm”, thấu hiểu cuộc sống và đồng cảm với người dân thì dân mới tin tưởng vào những lời nói, việc làm của BĐBP. Đơn vị còn phối hợp chặt chẽ với Hội Người cao tuổi ở địa phương, nhằm phát huy uy tín của các già làng, trưởng dòng họ, góp phần thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục nhân dân chấp hành pháp luật và thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Từ đó, nhân dân tự nguyện đăng ký tham gia phong trào tự quản bảo vệ đường biên, mốc giới và giữ gìn an ninh trật tự thôn bản, cảnh giác trước mọi âm mưu thâm độc của các thế lực thù địch..., góp phần xây dựng địa bàn biên giới vững mạnh, nhân dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc”.

Hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho nhân dân cũng được ghi nhận rõ nét tại Đồn Biên phòng Roòn. Trung tá Phạm Minh Dũng - Đồn trưởng Đồn Biên phòng Roòn - chia sẻ: “Đối với địa bàn ven biển, nhân dân có đời sống vật chất, tinh thần, dân trí phát triển và dễ dàng tiếp xúc với đa dạng thông tin, nên sự hiểu biết pháp luật của bà con khá cao. Vì vậy, việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật phải linh hoạt, biết bà con cần gì, thiếu thông tin gì để tuyên truyền cho trúng mới đem lại hiệu quả”.

“Từ sự năng động, sáng tạo trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho nhân dân khu vực biên giới, hải đảo, BĐBP Quảng Bình đã duy trì vững chắc phong trào “Quần chúng tham gia tự quản đường biên, cột mốc và giữ gìn an ninh trật tự thôn bản khu vực biên giới”; ý thức bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh trật tự của bà con ngày một nâng cao. Đồng bào các dân tộc trên khu vực biên giới yên tâm sản xuất, xây dựng cuộc sống mới, thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước” - Đại tá Vũ Mạnh Lượng cho biết thêm...

Đọc thêm