Tử nạn vì kẹp ba lao vào xe tải

Trần Thành Thọ điều khiển xe máy chở Tuấn và Ý đâm vào phía sau xe tải đỗ bên đường. Xe máy chui vào gầm xe tải, ba người trên xe văng ra, tử vong.

Khoảng 19h ngày 20/11, Trần Thành Thọ (SN 1988), trú thôn Trà Quang Nam,  thị trấn Phù Mỹ (huyện Phù Mỹ, Bình Định), điều khiển xe máy BKS 77N2 - 0011, chở Hồ Châu Tuấn (1994), trú thôn Trà Quang, TT.Phù Mỹ và Võ Hoàng Ý (SN 1994), trú thôn Bình Tân Đông, xã Mỹ Hiệp (Tuấn và Ý đang học lớp 11) chạy hướng nam – bắc.

Khi đến đoạn QL1A thuộc địa bàn thôn Trà Quang Nam đã đâm vào phía sau xe tải 34N-0605 do Phạm Văn Cường (SN 1986), trú xã Long Xuyên, H.Bình Giang, tỉnh Hải Dương, điều khiển đang đỗ phía đông đường.

Do đâm mạnh, xe máy chui thẳng vào dưới gầm xe tải, còn Thọ, Tuấn và Ý văng ra khỏi xe, chết tại chỗ.

V. Tố

Đọc thêm