Tuần sau, Chủ tịch nước Trần Đại Quang thăm Trung Quốc

Chủ tịch nước Trần Đại Quang và phu nhân sẽ thăm cấp Nhà nước tới Trung Quốc từ ngày 11/5, Bộ Ngoại giao ra Thông cáo cho biết.

Theo Bộ Ngoại giao, nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Trần Đại Quang và Phu nhân sẽ thăm cấp Nhà nước tới nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa ngày 11 - 15/5.

Trong chuyến thăm Trung Quốc, Chủ tịch nước Trần Đại Quang sẽ dự Diễn đàn cấp cao hợp tác “Vành đai và Con đường”.

Đây là chuyến thăm cấp Nhà nước đầu tiên đến Trung Quốc của Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

Tháng 11/2015, Chủ tịch Tập có chuyến thăm cấp nhà nước kéo dài 2 ngày đến Việt Nam. Trong bài phát biểu trước quốc hội Việt Nam khi đó, chủ tịch Trung Quốc cho rằng hai nước có lợi ích chung rộng rãi, hợp tác hữu nghị là trào lưu chính. Hai bên cần kiên trì lấy đại cục hữu nghị Trung - Việt và đại cục phát triển của hai nước làm trọng, kiên trì tôn trọng lẫn nhau, xử lý thỏa đáng bất đồng.

Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam. Theo số liệu của Bộ Công thương, tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam và Trung Quốc trong năm đạt hơn 70 tỷ USD.

Trung Quốc đặt tên cho một loạt dự án xây dựng cơ sở hạ tầng qua 60 nước là sáng kiến “Một vành đai, một con đường”, dựa trên ý tưởng hồi sinh Con đường tơ lụa từng kết nối Trung Quốc với Trung Á, châu Âu và xa hơn nữa.

Đọc thêm